Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Cập nhật ngày: 29/09/2020 19:24:21

ĐTO - Ngày 29/9, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Tháp đã đến các địa phương để tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Tại các điểm tiếp xúc, ĐBQH thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 20/10, bế mạc ngày 17/11/2020 và được tiến hành theo 2 đợt. Đợt 1 họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (từ ngày 20/10 -27/10); Đợt 2 họp tập trung tại Nhà Quốc hội (từ ngày 2/11-17/11). Kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét thông qua 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 6 dự án luật; xem xét, quyết định các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.


Đại biểu Quốc hội đơn vị  bầu cử số 3 tiếp xúc cử tri xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành

ĐBQH đơn vị số 3 gồm ông Phạm Văn Hòa – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và ông Trần Trí Quang - Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã đến tiếp xúc cử tri xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành. Qua tiếp xúc, cử tri hoan nghênh tinh thần trách nhiệm các ĐBQH của tỉnh thể hiện trong các kỳ họp, các hoạt động của Quốc hội và có nhiều ý kiến gửi gắm đến ĐBQH.

Trong đó, cử tri tiếp tục có ý kiến kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xử lý nghiêm việc làm hàng gian, hàng giả gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân; đặc biệt là nghiêm trị các hành vi vi phạm pháp luật, chống đối lực lượng thi hành công vụ, gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng người thi hành công vụ. Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm việc chế tạo thuốc ngừa dịch bệnh cho gia cầm, gia súc để nông dân an tâm chăn nuôi, sản xuất…

Buổi chiều cùng ngày, ĐBQH đơn vị số 3 có buổi tiếp xúc cử tri Phường 1, TP.Sa Đéc. Cử tri kiến nghị đưa hành vi sử dụng ma túy vào xử lý hình sự. Vấn đề phòng, chống tham nhũng được nhiều cử tri địa phương quan tâm, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục có những biện pháp xử lý kiên quyết, nghiêm trị hành vi tham nhũng. Cử tri kiến nghị công khai việc kê khai tài sản của ĐBQH, đại biểu Hội đồng nhân dân để phát huy hơn nữa việc giám sát, phòng chống tham nhũng.  


Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Trần Trí Quang tiếp xúc cử tri Phường 1, TP.Sa Đéc

Về thực hành tiết kiệm, trong những đại hội của các cấp, các ngành thời gian qua, việc tặng quá nhiều lẵng hoa cho đại hội rất lãng phí nên tiết kiệm trong vấn đề này để làm công tác xã hội thiết thực. Vấn nạn trộm chó gây bức xúc trong nhân dân, cử tri kiến nghị cần phải có quy định xử lý nghiêm tội trộm chó bởi chó không chỉ là vật nuôi mà được xem là thành viên trong gia đình, không thể chỉ quy theo giá trị tiền mà không nghiêm trị.

Trong tình hình dịch Covid-19 năm nay, cử tri kiến nghị giảm 30% thuế cho doanh nghiệp và giảm 50% thuế giá trị gia tăng. Cử tri kiến nghị chính quyền quan tâm vấn đề sửa chữa các di tích đang xuống cấp, tránh bị hư hại nặng hơn. Về vấn đề điện lực, đường dây điện nằm trong khuôn viên nhà các hộ dân đoạn cầu đình đến cầu Cái Sơn 4 làm hạn chế quyền sử dụng đất của người dân và ảnh hưởng an toàn cho người dân trong mùa mưa bão, cử tri kiến nghị ngành điện lực di dời các đường dây điện cho người dân.

Vấn đề về an toàn giao thông được nhiều cử tri có ý kiến, qua đó cử tri đề nghị cần mở nhiều tuyến đường để giảm tải giao thông trên các tuyến đường độc đạo và thi công nâng cấp, sửa chữa nhanh các tuyến đường được đầu tư như tuyến Cao Lãnh – Hồng Ngự để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Hiện nay, các dây của các nhà mạng, dây điện chằng chịt trên đường phố, cử tri kiến nghị các cấp, các ngành cần quan tâm vấn đề này để đảm bảo về thông tin, an toàn và mỹ quan đô thị.

Nhiệm kỳ này, ĐBQH của tỉnh đã có những đóng góp tích cực trong cac kỳ họp Quốc hội. Qua năm 2021 sẽ tiến hành bầu cử ĐBQH nhiệm kỳ mới, cử tri kiến nghị cần giới thiệu những người có tài, có đức, xứng đáng đại biểu của nhân dân, nói lên tiếng nói của cử tri tỉnh nhà.


Cử tri xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình trình bày kiến nghị với đại biểu Quốc hội

ĐBQH đơn vị số 2 gồm bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và ông Ngô Hồng Chiều - Giám đốc Sở Tài chính có buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình.

Cử tri địa phương kiến nghị Quốc hội không nên thay sách giáo khoa hàng năm, vì như vậy sẽ rất tốn kém; Nhà nước cần xem xét miễn, giảm học phí cho học sinh do ảnh hưởng dịch Covid-19 và quan tâm hơn nữa việc bình ổn giá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của bà con nông dân.

Ý kiến cử tri cho rằng Luật Đất đai quy định quyền mua bán đất còn nhiều bất cập. Bên cạnh đó, cử tri bày tỏ lo lắng về những vấn đề tiêu cực của xã hội như: tệ nạn cờ bạc, ma túy, tín dụng đen... kiến nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu, có giải pháp tăng chế tài xử phạt nhằm quản lý tốt hơn.


Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Mai Hoa, Ngô Hồng Chiều tiếp xúc cử tri Phường 2, TP.Cao Lãnh

Chiều cùng ngày, 2 ĐBQH Nguyễn Thị Mai Hoa, Ngô Hồng Chiều tiếp xúc cử tri Phường 2, TP.Cao Lãnh. Cử tri kiến nghị Đoàn ĐBQH tỉnh xem xét mở rộng chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; triển khai hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; đồng thời giám sát chặt chẽ để đảm bảo đúng đối tượng. 

Cử tri cũng băn khoăn về tình trạng học sinh do hoàn cảnh khó khăn phải đi bán vé số phụ giúp gia đình, đề nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp giảm bớt thủ tục để học sinh có thể tiếp cận nguồn vốn trợ giúp các em có điều kiện đến trường. Cử tri cũng kiến nghị ĐBQH, các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết một số vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường, vấn đề đầu tư xây dựng cơ bản; đồng thời phản ánh tình trạng ngập nước cục bộ tại một số tuyến đường trên địa bàn vẫn còn xảy ra.

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri được ĐBQH ghi nhận, trình Quốc hội xem xét trong kỳ họp tới.

Trước đó, ngày 28/9, ông Phạm Văn Hòa - Phó trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị số 3 tiếp xúc cử tri xã Hội An Đông (huyện Lấp Vò) và Tân Thành (huyện Lai Vung) trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.


Cử tri bày tỏ ý kiến với Quốc hội. Ảnh: DƯƠNG ÚT

Cử tri xã Hội An Đông phản ánh chính sách bảo hiểm y tế đối với người tham gia và cho rằng còn những chi phí lớn đa phần nằm ngoài danh mục bảo hiểm chi trả nên gây khó khăn cho người dân, đặc biệt dân nghèo thì càng gặp khó khăn. Chính sách trợ cấp cho người cao tuổi, cử tri kiến nghị độ tuổi hưởng giảm từ 80 tuổi xuống còn 75 tuổi.

Về tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật về ma túy, hiện nay, luật vẫn chưa đủ mức răn đe nên kiến nghị Quốc hội nghiên cứu bổ sung biện pháp xử lý đủ mạnh để hạn chế, kéo giảm tệ nạn này. Luật chưa có quy định quyền của Công an cấp xã trong việc bắt và xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật, chỉ có quyền mời làm việc với đối tượng rồi thả về.

Về chế độ cho đối tượng chính sách là vợ, chồng của liệt sĩ tái giá, kiến nghị được hỗ trợ thêm bảo hiểm y tế; chế độ dành cho giáo viên mầm non, kiến nghị giảm giờ làm hoặc nâng thêm phụ cấp cho giáo viên do thời gian và công việc tương đối nhiều so với các cấp học khác; đồng thời kiến nghị tuổi nghỉ hưu cho giáo viên mầm non vẫn giữ nguyên như cũ hoặc giảm tuổi xuống do đặc thù công việc.

THANH TRÚC – KIM NGÂN - D.ÚT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn