Công an 2 huyện biên giới làm tốt công tác vận động nhân dân

Cập nhật ngày: 07/08/2015 12:22:23

Vận chuyển hàng cấm, tệ nạn xã hội đã trở thành vấn đề phức tạp ở vùng biên giới của tỉnh Đồng Tháp, không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của người dân mà còn gây mất an ninh trật tự (ANTT). Trước tình hình này, Công an 2 huyện Tân Hồng và Hồng Ngự đã tổ chức nhiều hoạt động phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; phân công cán bộ, chiến sĩ tăng cường xuống địa bàn cùng với chính quyền địa phương và hỗ trợ Công an xã kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp về ANTT ngay từ cơ sở, góp phần đảm bảo ANTT.


Cán bộ công an huyện thường xuyên gặp gỡ người dân để nắm thông tin về tội phạm, tệ nạn xã hội.

Huyện biên giới Tân Hồng có cửa khẩu Dinh Bà, Thông Bình và nhiều đường tiểu ngạch qua lại biên giới, đối tượng thường lợi dụng để hoạt động phạm tội. Để đảm bảo ANTT, Công an huyện đã chủ động triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; xây dựng các quy chế phối hợp cùng với các lực lượng đứng chân trên địa bàn như biên phòng, hải quan... nên số tội phạm, tệ nạn và tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên được kiềm chế, hoạt động của các băng, ổ nhóm trong thời gian qua không xảy ra. Ngoài ra, Công an huyện còn phân công 2 tổ công tác xuống địa bàn xã trọng điểm, phức tạp về ANTT để phối hợp cùng với lực lượng tại chỗ tuần tra kiểm soát, giải quyết, xử lý kịp thời nhiều vụ việc phức tạp không để phát sinh thành điểm “nóng” về ANTT.

Ngoài ra, Công an huyện Tân Hồng còn đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong phòng, chống tội phạm. Từng cán bộ, chiến sĩ công an đã nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, qua đó tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các xã trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay được giữ vững ổn định, tạo sự tin tưởng, quý mến của người dân đối với lực lượng Công an.

Với phương châm “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, sống gần gũi, hòa đồng với dân, các tổ công tác còn thường xuyên tư vấn cho người dân về pháp luật, việc đăng ký thường trú, tạm trú ở khu vực biên giới; lồng ghép vào các buổi tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người qua biên giới để người dân nâng cao hiểu biết, tố giác tội phạm. Lực lượng công an qua đó nắm được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, được dân tin tưởng, cung cấp cho nhiều nguồn tin có giá trị. Từ đầu năm đến nay, 2 tổ công tác đã triệt xóa 24 tụ điểm tệ nạn xã hội, bắt 74 đối tượng, 9 vụ vận chuyển hàng cấm.

Huyện Hồng Ngự cũng là huyện biên giới có 2 xã Thường Thới Hậu A, Thường Thới Hậu B là nơi các đối tượng vận chuyển hàng cấm hoạt động mạnh và tệ nạn xã hội gây bức xúc trong nhân dân. Mặc dù đối tượng vận chuyển hàng cấm và tệ nạn xã hội tổ chức hoạt động có phân công người cảnh giới lực lượng chức năng, song nhờ được sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ và tham gia tố giác tội phạm của người dân, thời gian qua Công an huyện đã kịp thời đấu tranh, ngăn chặn đạt hiệu quả. Tính từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã triệt xóa 33 tụ điểm tệ nạn xã hội bắt 181 đối tượng; bắt 115 vụ buôn lậu, 35 đối tượng trong đó có 1 vụ vận chuyển hàng nhập lậu trị giá tài sản trên 400 triệu đồng.

Ngọc Hân

Đảm bảo tình hình ANTT khu vực biên giới là việc làm hết sức khó khăn, gian khổ, nhưng với sự ủng hộ của chính quyền địa phương, sự nhiệt tình, giúp đỡ của quần chúng nhân dân trên địa bàn đã tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ Công an 2 huyện Tân Hồng và Hồng Ngự hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân vùng biên giới.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn