Phường Mỹ Phú

Đổi thay sau 10 năm thành lập

Cập nhật ngày: 05/08/2015 12:28:05

Phường Mỹ Phú được biết đến như là cửa ngõ giao thương của TP.Cao Lãnh, được tách ra từ xã Mỹ Trà vào năm 2005. Đến nay, phường Mỹ Phú đã có bước phát triển nổi bật trên các mặt: xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa, xã hội...


Đường Điện Biên Phủ được nâng cấp, mở rộng khang trang

Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, nhất là việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên, kịp thời phát hiện, xử lý những cán bộ, đảng viên sai phạm. Địa phương thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều mô hình, việc làm thiết thực. Đội ngũ cán bộ, công chức của phường cơ bản có trình độ chuyên môn đạt chuẩn. Nhiều năm qua, Đảng bộ phường Mỹ Phú đạt trong sạch vững mạnh (TSVM) và TSVM tiêu biểu.

Theo đồng chí Đặng Thị Kim Đang - Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Phú, trước đây, do một số nguyên nhân khác nhau mà nhiều đảng viên vắng sinh hoạt chi bộ. Đảng ủy đã lãnh, chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nhất là sau đợt kiểm điểm, khắc phục theo Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” thì tình trạng trên được cải thiện. Hiện nay, trung bình đảng viên dự sinh hoạt hàng tháng đạt 90 - 95%.

Bên cạnh đó, Đảng ủy phường xác định công tác quản lý đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hàng năm, có nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo công tác quản lý trật tự độ thị, xây dựng nếp sống văn minh trên các tuyến đường. Tình trạng xây nhà trái phép, lấn chiếm vỉa hè được hạn chế; tỉ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa hàng năm từ 88% trở lên. Kết cấu hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư xây dựng. Trong 5 năm qua, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, trên địa bàn phường đã thực hiện 11 công trình. Nổi bật là địa phương vận động và nhận được sự đồng thuận của nhân dân trong việc hiến đất làm vỉa hè các tuyến đường Điện Biên Phủ, Phù Đổng; đóng góp kinh phí chỉnh trang, nâng cấp đường vào các hẻm với tổng trị giá trên 28 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Biển (SN 1965) ở khóm Mỹ Thuận đã mạnh dạn hiến phần đất mặt tiền rộng hơn 190m2, trị giá hàng tỷ đồng để làm vỉa hè đường Điện Biên Phủ. Ông Biển cho biết: “Đất mất nhiều, tôi cũng tiếc nhưng muốn công trình sớm hoàn thành, góp phần tạo cảnh quan đô thị sạch đẹp nên đồng thuận hiến đất. Tôi còn vận động một số người quen ở lân cận cùng hiến đất làm vỉa hè”.

Hiện hệ thống giao thông của phường khá hoàn chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông, giao thương. Toàn phường có hơn 610 cơ sở thương mại dịch vụ, tăng 143 cơ sở so với năm 2010. Các cơ sở ăn uống phát triển mạnh góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người dân. Công tác thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao, đóng góp đáng kể cho ngân sách Nhà nước.

Cùng với đó, việc chăm lo, hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo được quan tâm thực hiện. Trong nhiệm kỳ qua, phường vận động cất 7 căn nhà tình nghĩa, 18 căn nhà tình thương, tặng nhiều phần quà và tạo điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi... Hiện tỉ lệ hộ nghèo của phường Mỹ Phú chỉ còn 1,1% (34 hộ), giảm gần 7% so với năm 2010. Các lĩnh vực khác như văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; giáo dục đào tạo; y tế... đều có bước phát triển đáng kể.

Ông Trương Văn Mỏng (75 tuổi) ở khóm Mỹ Thuận nhận xét: “Sau 10 năm chia tách, đến nay phường Mỹ Phú phát triển nhiều lắm. Những căn nhà khang trang, nhiều công ty, doanh nghiệp, đường sá rộng rãi... đó là hình ảnh dễ nhận thấy. Đời sống của tôi và nhiều người dân cũng nâng lên. Tôi rất phấn khởi trước sự thay da đổi thịt của quê hương”.

Với sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy cùng sự cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, sau 10 năm chia tách, phường Mỹ Phú đã và đang “chuyển mình” mạnh mẽ, góp phần đưa TP.Cao Lãnh trở thành thành phố năng động, văn minh, an toàn và phấn đấu trở thành đô thị loại II vào năm 2020.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn