Hiệu quả thiết thực từ một cuộc vận động lớn

Cập nhật ngày: 03/08/2015 12:24:33

Thời gian qua, Huyện ủy Lấp Vò đã tập trung lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên (CBĐV) và nhân dân của huyện.


Cầu Út Lam (ở xã Định Yên) do Đội cầu đường nông thôn xã Định Yên và người dân đóng góp xây dựng

Bằng nhiều hình thức khác nhau, việc triển khai quán triệt các chuyên đề học tập và làm theo gương Bác được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, sâu rộng đến CBĐV và nhân dân. Hầu hết tổ chức, cá nhân trong huyện đều nâng cao nhận thức, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, gắn với công việc và đời sống hàng ngày. Các cấp ủy tích cực chỉ đạo rà soát, bổ sung và hướng dẫn thực hiện những chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình thực tế của tổ chức đảng, địa phương, đơn vị. Năm nay, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lấp Vò chọn Đảng ủy thị trấn Lấp Vò và Đảng ủy Trường THPT Lấp Vò 3 làm điểm thực hiện việc ghi Sổ nhật ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, Huyện ủy Lấp Vò đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn kết chặt chẽ với Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm đối với các tập thể và cá nhân cấp ủy theo những nội dung đã được đóng góp. Từ đó, tạo chuyển biến rõ nét về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của CBĐV; phát huy tính tiên phong gương mẫu, nhất là trách nhiệm của lãnh đạo chủ chốt các cấp; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; góp phần củng cố niềm tin của CBĐV và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Lấp Vò đã tạo sức lan tỏa lớn trong CBĐV và nhân dân; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu; các mô hình mới, cách làm hay. Ở xã Mỹ An Hưng A, Vĩnh Thạnh... có phong trào “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn liền với một địa chỉ nhân đạo”; Đội cầu đường nông thôn xã Định Yên tích cực đảm nhận xây dựng hàng trăm cây cầu. Nổi bật là Huyện ủy lãnh đạo thực hiện có hiệu quả việc phân công đảng viên bám cơ sở, giúp đỡ hộ nghèo.

Huyện Lấp Vò còn có nhiều mô hình tiết kiệm theo gương Bác như: “Nuôi heo đất”; Tổ tiết kiệm tương thân, tương ái; Hủ gạo vì phụ nữ nghèo; Tổ tiết kiệm mua sắm vật dụng gia đình... hoạt động hiệu quả. Nhờ đó, góp phần giúp nhân dân phát triển kinh tế. Đến cuối năm 2014, tỉ lệ hộ nghèo của huyện Lấp Vò còn 3,88% (1.741 hộ) giảm hơn 10% so với cuối năm 2010. Ngoài ra, huyện có nhiều gương người tốt việc tốt như hiến đất, đóng góp sức người, sức của để làm đường giao thông; làm công tác từ thiện xã hội...

Xã Long Hưng B là một trong những địa phương của huyện thực hiện tốt Chỉ thị 03 thông qua nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả. Điển hình là mô hình thu gom giấy vụn của Đoàn Thanh niên. 3 năm qua, Xã đoàn đã thu gom được khoảng 1 - 1,5 tấn/năm và bán lấy tiền để tặng học bổng, đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo BTV Huyện ủy Lấp Vò, qua thực hiện Chỉ thị 03, nhiều CBĐV đã tỏ rõ sự chuyển biến về tinh thần, thái độ hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Gương điển hình người tốt, việc tốt xuất hiện ngày càng nhiều. Từ đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong CBĐV, tạo được mối quan hệ gần gũi và lòng tin của nhân dân, củng cố và phát huy những giá trị đạo đức trong cộng đồng dân cư.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn