Báo Đảng: Phương tiện tuyên truyền chủ trương, thúc đẩy hành động cách mạng

Cập nhật ngày: 13/09/2016 22:23:06

ĐTO - Ai đã từng viếng thăm di tích lịch sử nhà tù như Lao Bảo, Côn Đảo, Phú Quốc, nếu quan tâm các chứng tích được trưng bày sẽ không thể bỏ qua những bài viết tay trên tờ giấy vụn với nhiều thể loại tin, bài, thơ ca... Những tờ giấy đó vượt qua kiểm tra nghiêm ngặt của cai tù, trở thành chỗ dựa tinh thần, là động lực để các tù nhân cách mạng giữ vững khí tiết và trưởng thành trong địa ngục trần gian của thực dân, đế quốc.

Nguyễn Ái Quốc trong quá trình tìm đường cứu nước đã có nhiều bài viết đăng trên tờ Người cùng khổ (Le Paria), Bản án chế độ thực dân Pháp... và được bí mật gởi về Việt Nam.


Tranh biếm họa của Nguyễn Ái Quốc trên báo Người cùng khổ (ảnh tư liệu)

Từ sau ngày tuyên bố độc lập cho đến khi qua đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết hàng trăm bài đăng trên báo Đảng, nội dung từ chủ trương, đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc đến nêu gương người tốt việc tốt, phê bình khuyết điểm...

Những bài viết của Người đã phát huy truyền thống yêu nước, thúc đẩy nhân dân đứng lên chống phong kiến, thực dân, đế quốc, vì độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, vì hòa bình thế giới.

Vai trò của báo Đảng đã được chứng minh trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh, thực hiện chủ trương đổi mới... Hiện nay, báo Đảng vẫn kế thừa tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm túc tôn chỉ, mục đích của báo chí cách mạng.


Bác Hồ đọc báo Đảng (ảnh tư liệu)

Ngoài báo Đảng còn có nhiều báo khác với các loại hình như báo in, báo hình, báo tiếng, báo điện tử của hàng trăm cơ quan, tổ chức, các trang mạng xã hội như Facebook, đáp ứng nhu cầu thông tin, bày tỏ ý kiến của các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên có bài trên báo điện tử, trang mạng xã hội chưa phản ánh đúng, trúng thực tế, thậm chí xuyên tạc, bóp méo sự thật.

Được thông tin và thể hiện quan điểm của mình trên phương tiện thông tin  đại chúng là quyền của công dân, nhưng thông tin đó phải phục vụ cho lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có chỉ đạo về việc mua và đọc báo Đảng, bởi đây là tiếng nói của Đảng, nhà nước và nhân dân, là kênh thông tin chính thống trong việc thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần giáo dục lòng yêu nước và lý tưởng chủ nghĩa xã hội, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phòng chống tệ nạn xã hội; phát hiện, tham gia phát động phong trào thi đua yêu nước qua các điển hình tiên tiến; tiếp nhận và phản ánh ý kiến chính đáng của nhân dân; là phương tiện để đấu tranh với những âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch...

Mua và đọc báo Đảng là hết sức cần thiết, để tuyên truyền chủ trương của Đảng, khơi gợi, thúc đẩy phong trào hành động cách mạng của nhân dân, vì độc lập, tự do, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hữu Ý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn