“Tổ Nhân dân tự quản cộng đồng” góp phần xây dựng khu dân cư tiến bộ, văn minh

Cập nhật ngày: 10/09/2016 16:08:55

ĐTO - Đó là “Tổ Nhân dân tự quản cộng đồng” số 18 (gọi tắt là Tổ) thuộc ấp 2, xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh. Qua hoạt động, Tổ đã xây dựng được nhiều loại hình hùn vốn, tạo tinh thần đoàn kết, nhất là nâng cao nhận thức của người dân về tự chủ và tự quản trong cộng đồng dân cư.


Ông Nguyễn Minh Hùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Tân Nghĩa (bên phải) gặp gỡ trao đổi với Ban quản lý “Tổ Nhân dân tự quản cộng đồng” số 18

Tiền thân là “Tổ Dân phòng liên kết”, Tổ được tỉnh chọn thực hiện thí điểm từ tháng 3/2015 với 31 hộ (thành viên) tương đương 108 nhân khẩu. Hoạt động của Tổ theo hướng phát huy tính tự chủ, tự quản của người dân và bước đầu mang lại nhiều kết quả tích cực.

Sau khi được chọn thí điểm, các thành viên trong tổ thỏa thuận và thống nhất xây dựng quy chế hoạt động, bầu Ban Quản lý (BQL) Tổ gồm 3 thành viên (Tổ trưởng, Tổ phó và Thư ký). Tổ duy trì sinh hoạt 1 lần/tháng (vào chiều ngày 19 hàng tháng). Trước khi họp Tổ, BQL Tổ hội ý để thống nhất nội dung. Trong sinh hoạt Tổ, ngoài các nội dung thông tin tình hình trên địa bàn, các thành viên cùng bàn bạc, giải quyết những vấn đề có liên quan đến cuộc sống của người dân trong Tổ theo các nội dung hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQVN) tỉnh. Đồng thời, tùy tình hình thực tế, Tổ triển khai thêm một số công việc khác gắn với lợi ích thiết thực trong đời sống người dân trên địa bàn dân cư. Sau đó, các thành viên của Tổ mạnh dạn phát biểu ý kiến góp ý chân tình giúp nhau cùng tiến bộ; hoặc kiến nghị, đề xuất với cấp ủy và chính quyền địa phương các vấn đề có liên quan đến thực tiễn của địa phương. Những ý kiến góp ý, kiến nghị, đề xuất của người dân được tập hợp giải trình trực tiếp theo thẩm quyền của Tổ. Riêng những ý kiến vượt thẩm quyền được đồng chí Đảng ủy viên phụ trách ấp giải trình hoặc được chuyển về Đảng ủy, UBND xã giải quyết và có ý kiến phản hồi cho người dân trong kỳ họp Tổ tiếp theo, nên tạo được sự thống nhất và đồng thuận cao trong nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của cấp trên.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Tổ trưởng “Tổ Nhân dân tự quản cộng đồng” số 18 cho biết, thông qua các kỳ họp, BQL Tổ lồng ghép tuyên truyền, vận động người dân tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn xây dựng nông thôn mới. Phương thức truyên truyền, vận động luôn ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đặc biệt việc phát huy quyền làm chủ của người dân thể hiện rõ nét trong việc tham gia bàn bạc, giải quyết các vấn đề có liên quan đến cuộc sống tại cộng đồng; tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết gắn bó tình làng nghĩa xóm, góp phần duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới cũng như xây dựng khu dân cư tiến bộ, văn minh.

Nhờ khai thác tốt hệ thống đê bao, tưới tiêu theo mô hình hợp tác nên gần 100% thành viên trong Tổ đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất xen canh (lúa - màu - lúa) mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như ông Nguyễn Thanh Sơn (thành viên của Tổ, ngụ ấp 2, xã Tân Nghĩa), nhiều năm qua, sau khi thu hoạch vụ lúa đông xuân, ông Sơn xuống giống vụ mè với diện tích gần 2ha, thu hoạch mè xong thì chuyển sang xuống giống vụ lúa thu đông. Năng suất mỗi vụ mè đạt từ 1,5 tấn/ha trở lên, bán với giá 35.000 đồng/kg nên có lời khoảng 30 triệu đồng/ha. Ngoài sản xuất nông nghiệp, BQL Tổ còn vận động thanh niên tham gia học nghề, gia công các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp. Qua đó, nhiều người dân có việc làm, tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Hiện tại, thu nhập  bình quân trong Tổ đạt 30 triệu đồng/người/năm. Kinh tế của các thành viên tương đối ổn định, từ đó người dân bàn bạc và thống nhất thành lập các tổ hùn vốn giúp nhau làm kinh tế, hùn vốn mua bảo hiểm y tế... nhằm phát huy tinh thần tương thân, tương ái cùng giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và thường xuyên nhắc nhở trong các kỳ sinh hoạt Tổ, nên trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường, không có trường hợp nào bỏ học. Tổ đã vận động hỗ trợ tập, sách, xe đạp cho nhiều học sinh là con em trong Tổ; vận động phát quang, làm cỏ xung quanh nhà; sử dụng nước sạch, ăn chín, uống chín; vận động 100% hộ dân trong Tổ treo ảnh Bác Hồ nơi trang trọng trong nhà; 100% hộ đăng ký gia đình văn hóa, qua bình xét, năm 2015 Tổ có 29/31 hộ đạt gia đình văn hóa tỷ lệ 93% (còn 2 hộ do đi làm ăn xa nên không xét). 29 hộ dân của Tổ đều không vi phạm pháp luật, không vi phạm an toàn giao thông hoặc các vi phạm khác.

Ông Nguyễn Minh Hùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Tân Nghĩa nhận định, thông qua hoạt động của “Tổ Nhân dân tự quản cộng đồng” trên địa bàn xã nói chung và “Tổ Nhân dân tự quản cộng đồng” số 18 nói riêng đã tạo được sự gắn bó trực tiếp với quyền và lợi ích thiết thực của người dân, được đông đảo người dân đồng thuận, tự nguyện, tự giác tham gia sinh hoạt một cách tích cực. Từ đó, ý thức tự chủ, tự quản ở các hộ gia đình không ngừng được phát huy, sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ nhân dân, mối quan hệ tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, sự gần gũi gắn bó mật thiết giữa nhân dân với chính quyền cũng như tổ chức đảng đã góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn