Mô hình hỗ trợ Bí thư Chi đoàn phát triển kinh tế:

Điểm sáng trong công tác thanh niên

Cập nhật ngày: 13/09/2016 06:12:57

ĐTO - Lực lượng Bí thư Chi đoàn (BTCĐ) khóm, ấp là cầu nối quan trọng của tổ chức Đoàn với đoàn viên, thanh niên (ĐV,TN), quyết định hiệu quả, chất lượng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi ở cơ sở. Tuy nhiên, một số đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải làm thêm công việc khác nên khó gắn bó với công tác Đoàn lâu dài. Được sự định hướng của Tỉnh đoàn, năm 2013, Huyện đoàn Thanh Bình là địa phương đầu tiên trong tỉnh đăng ký triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ BTCĐ khóm, ấp phát triển kinh tế. Đến nay, việc thực hiện mô hình bước đầu mang lại nhiều kết quả khả quan, góp phần tạo điều kiện cho đội ngũ “thủ lĩnh thanh niên” cơ sở tiếp tục cống hiến cho công tác Đoàn.


Đồng chí Phạm Thanh Phưng - Bí thư chi đoàn ấp Bình Định, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình (ngoài cùng bên trái) giới thiệu mô hình trồng hoa kiểng của gia đình

Huyện Thanh Bình có 12 xã và 1 thị trấn với trên 31.000 ĐV,TN. Tổng số ĐV trong toàn huyện khoảng trên 6.500 đồng chí. Tình hình chung là nhân sự BTCĐ trên địa bàn thường xuyên thay đổi do chính sách đối với cán bộ Đoàn chủ chốt cơ sở còn hạn chế, không đủ để trang trải cuộc sống. Do đó, khi mô hình được triển khai đã đáp ứng nguyện vọng của đông đảo ĐV,TN. Qua 3 năm thực hiện, đến nay tất cả các xã, thị trấn trong toàn huyện đều đăng ký hỗ trợ BTCĐ khóm, ấp phát triển kinh tế. Hàng năm, mỗi đơn vị xem xét chọn một BTCĐ có hoàn cảnh khó khăn để đăng ký hỗ trợ. Sau đó, lên kế hoạch giúp đỡ cụ thể bằng nhiều hình thức tùy theo tình hình thực tế như: giới thiệu học nghề, tạo việc làm tại địa phương, giới thiệu vay vốn, tặng con giống, cây trồng... Kết quả, đã giúp đỡ, hỗ trợ được 52 BTCĐ với tổng số trên 700 triệu đồng và giới thiệu vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội hơn 1 tỷ đồng. Qua đó, tạo điều kiện cho nhiều đồng chí BTCĐ trên địa bàn có cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Phạm Thanh Phưng - BTCĐ ấp Bình Định, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình phấn khởi cho biết: “Trước đây kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, năm 2013, được Xã đoàn xem xét hỗ trợ vốn 20 triệu đồng. Bản thân đã chủ động đầu tư trồng hoa kiểng (cúc, vạn thọ,...) kết hợp với trồng xoài và nuôi 1 ao cá trên diện tích 1.500m2 đất của gia đình. Mỗi năm trồng được 5 vụ hoa, lợi nhuận khoảng 70 triệu đồng/vụ. Nhờ đó, gia đình có thu nhập ổn định, bản thân cũng yên tâm công tác”.

Sau khi được giúp đỡ, hỗ trợ phát triển kinh tế ổn định, một số BTCĐ đã mạnh dạn thành lập Tổ hợp tác kinh tế. Ngoài phát triển kinh tế cho bản thân, thời gian qua, các BTCĐ khóm, ấp còn tích cực giúp đỡ và tạo việc làm cho hàng trăm TN tại địa phương. Điển hình như đồng chí Lê Nhật Tiến - Phó BTCĐ ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình. Được giới thiệu vay 60 triệu từ nguồn vốn giải quyết việc làm của Trung ương Đoàn, đồng chí Tiến mạnh dạn thành lập Tổ hợp tác chăn nuôi bò, hiện đang hoạt động hiệu quả, đem lại lợi nhuận cho gia đình trên 120 triệu đồng/năm. Đồng thời, đồng chí còn đề xuất thành lập và hiện là Tổ trưởng Tổ TN bốc vác thức ăn chăn nuôi thủy sản, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 10 TN với thu nhập ổn định từ 3-4,5 triệu đồng/tháng. Việc giúp đỡ, hỗ trợ BTCĐ phát triển kinh tế góp phần tạo “hiệu ứng dây chuyền” tích cực, giúp đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở có điều kiện giúp đỡ, nâng cao thu nhập cho thanh niên địa phương. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm thu hút ĐV,TN tích cực tham gia hoạt động Đoàn.

Hiệu quả rõ nét nhất của mô hình thể hiện qua sự động viên về tinh thần, hỗ trợ về vật chất giúp BTCĐ khóm, ấp có việc làm, thu nhập ổn định. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho ĐV,TN tham gia vào hoạt động Đoàn - Hội địa phương, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn. Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Võ Chí Hữu: Từ khi được triển khai vào năm 2013 đến nay, các cấp bộ Đoàn ở huyện Thanh Bình đã tập trung thực hiện hiệu quả mô hình, giúp đỡ thiết thực cho nhiều cán bộ Đoàn phát triển kinh tế, gia tăng niềm tin của TN đối với tổ chức Đoàn. Sắp tới, Tỉnh đoàn dự kiến sẽ nhân rộng mô hình này trên toàn tỉnh nhằm hỗ trợ thiết thực cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở yên tâm công tác, cống hiến hết mình cho hoạt động Đoàn.

Ngân Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn