Thầy thuốc ưu tú Đỗ Nguyên Phương - Tấm gương sáng về y đức lẫn y thuật

Cập nhật ngày: 27/02/2018 07:25:29

ĐTO -  “Bác sĩ ngoài tinh thông y thuật phải là người có y đức, coi nỗi đau của bệnh nhân như nỗi đau của chính mình” - Đó là chia sẻ chân thành của bác sĩ (BS) chuyên khoa II Đỗ Nguyên Phương, Trưởng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đa Khoa (BVĐK) Đồng Tháp.


Bác sĩ Đỗ Nguyên Phương luôn tận tình cứu chữa cho bệnh nhân

Sinh ra và lớn lên tại xã cù lao Tân Quới, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, từ nhỏ Đỗ Nguyên Phương từng chứng kiến nhiều bệnh nhân ở quê không may mắc bệnh hiểm nghèo, việc khám chữa bệnh vô cùng khó khăn, phần do bệnh viện ở xa, phương tiện vận chuyển thiếu thốn..., từ đó anh đã ước mơ sau này trở thành BS để cứu người. 

Sau bao nỗ lực, năm 1990 vừa tròn 25 tuổi, ước mơ của Đỗ Nguyên Phương đã thành hiện thực, anh tốt nghiệp loại ưu tại Trường Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh, sau đó được các thầy giới thiệu công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Nhưng vì lời hứa về lại quê nhà phục vụ, anh đã chọn về công tác tại BVĐK Đồng Tháp cho đến nay đã được 27 năm.

Từ một BS Khoa Ngoại - Sản, năm 1998 BS Phương được cử đi tu nghiệp chuyên sâu về ngoại thận - tiết niệu. Anh còn học thêm chuyên khoa II ngành ngoại khoa.

Hiện nay, với vai trò là Trưởng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, BS Phương luôn tiên phong trong việc nghiên cứu, học hỏi và triển khai nhiều kỹ thuật mới, khó trong lĩnh vực ngoại khoa như: phẫu thuật cắt tuyến giáp nội soi, sa cổ tử cung nội soi, nội soi điều trị qua đường hầm kehr, phẫu thuật vết thương tim nặng,... Đến nay, các kỹ thuật này đã được thực hiện thường xuyên tại BVĐK Đồng Tháp, góp phần cứu sống hàng ngàn bệnh nhân.

Nhớ lại những lần nhận lệnh đi cứu người, BS Phương kể còn nhớ như in một ngày vào năm 2013. “Hôm ấy không phải ca trực của tôi, nhưng giữa khuya nhận được điện thoại từ đồng nghiệp có một bệnh nhân bị đâm vào tim, vết thương rất nặng, huyết áp bằng 0, nguy cơ tử vong rất cao. Tôi vội vàng vào bệnh viện ngay tức khắc để cùng đồng nghiệp phẫu thuật cứu người. Sau hơn 2 giờ nỗ lực giành lại mạng sống cho bệnh nhân, ca phẫu thuật đã thành công, chúng tôi đã cứu sống được bệnh nhân bị dao đâm vào tim trong tình trạng “thập tử nhất sinh””.

Sau ca phẫu thuật thành công này, BS Phương đã được Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp khen thưởng đột xuất về thành tích xuất sắc cứu sống bệnh nhân bị vết thương tim nặng.

Năm 2017 vừa qua, BS Đỗ Nguyên Phương cũng đã hỗ trợ cứu sống bệnh nhân bị tai nạn giao thông dẫn đến vỡ gan, vỡ lách. Hôm ấy khoảng 20h30 ngày 30/7/2017, BVĐK Tháp Mười tiếp nhận một bệnh nhân 26 tuổi, nhập viện trong tình trạng lơ mơ, niêm mạc nhợt, mạch nhanh khó bắt, huyết áp giảm. Bệnh nhân được chẩn đoán: sốc mất máu nghi do vỡ gan, vỡ lách. Các BS của BVĐK Tháp Mười đã nỗ lực cấp cứu đồng thời nhận định đây là ca khó, vượt khả năng chuyên môn nên yêu cầu BVĐK Đồng Tháp chi viện. Bằng kinh nghiệm và chuyên môn vững vàng, BS Phương và ê kíp phẫu thuật đã thực hiện phẫu thuật cắt gan trái và lách, truyền máu cho bệnh nhân. Sau hơn 3 giờ, ca phẫu thuật đã thành công ngoài mong đợi, bệnh nhân đã được cứu sống và phục hồi sức khỏe nhanh chóng.

Theo BS Phương, nghề này nhiều rủi ro, nếu không tận tâm tận lực và tỉnh táo, chỉ một sai lầm thôi cũng mang lại đau thương cho bệnh nhân và gia đình.

Trung bình mỗi ngày trực, BS Phương thực hiện khoảng 4 - 5 ca phẫu thuật, mỗi năm anh thực hiện khoảng 1.000 ca phẫu thuật liên quan các bệnh lý về đường tiết niệu. Anh không thể nhớ nỗi đã cứu chữa cho bao nhiêu người thoát khỏi đau đớn, từ cõi chết trở về.

“Sau mỗi ca mổ thành công, chúng tôi rất hạnh phúc khi thấy nạn nhân hoàn toàn bình phục, sum họp gia đình. Nhiều bệnh nhân nghèo chỉ biết siết chặt bàn tay và rơi lệ cảm ơn BS ngày ra viện. Họ bảo không có nhiều tiền để đền ơn BS, nhưng những gì BS Phương làm, cả đời họ nhớ mãi không quên. BS như người tái sinh ra tôi lần nữa” - BS Phương chia sẻ.

Tâm huyết với nghề, đau đáu với từng số phận, cảnh ngộ của người bệnh, BS Phương cho rằng: “Người mặc áo blouse trắng phải có chuyên môn tốt và có y đức”. Với tâm niệm đó, trong quá trình công tác, BS Phương luôn trăn trở tìm tòi và đưa ra nhiều sáng kiến áp dụng trong quá trình điều trị. Anh cũng tích cực tham gia nhiều khóa đào tạo chuyên ngành ngoại khoa trong nước; thường xuyên cập nhật các kỹ thuật tiên tiến của ngành ngoại khoa trong nước và trên thế giới, vận dụng sáng tạo vào thực tế công tác khám, điều trị bệnh cho bệnh nhân. Đối với từng ca bệnh, BS Phương luôn cố gắng tìm biện pháp điều trị tốt nhất giúp bệnh nhân nhanh khỏi.

Bên cạnh việc thường xuyên cập nhật những kiến thức mới nhất về ngành tiết niệu, đưa những kỹ thuật tiên tiến thành thường quy đáp ứng yêu cầu của nhân dân, BS Phương cho rằng khi đã triển khai kỹ thuật tốt nên nâng kỹ thuật lên thành nghệ thuật. Hiện tại anh vẫn đang tiếp tục trau dồi chuyên môn lĩnh vực ngoại khoa để mổ nội soi dần thay thế mổ hở... nhằm nâng cao hiệu quả điều trị bệnh cũng như giảm gánh nặng về chi phí cho người bệnh. Bên cạnh việc nhiệt tình hướng dẩn BS trẻ bệnh viên, anh còn tận tình hỗ trợ tuyến dưới kỹ thuật phẫu thuật và những ca cấp cứu khó.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Hai - Giám đốc BVĐK Đồng Tháp nhận xét: “BS Phương là một người tuyệt vời trong cả công việc lẫn nhân cách. Liên tục trong hơn 20 năm công tác, anh luôn sống đúng với trách nhiệm của một thầy thuốc, tận trung với nghề nghiệp, tận tụy với đồng môn và tận lực với người bệnh, anh là tấm gương sáng cho các thế hệ bác sĩ trẻ noi theo”.

Bằng nỗ lực không ngừng, tự học, tự làm, đến nay BS Đỗ Nguyên Phương đã trải qua 27 năm cống hiến trong ngành y, anh vinh dự nhận được nhiều Bằng khen của UBND tỉnh; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và được Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”.

KIM NGÂN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn