Thư chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam

Cập nhật ngày: 26/02/2018 14:33:20

ĐTO - Nhân kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2018), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương đã gửi thư chúc mừng các y, bác sĩ và cán bộ, nhân viên ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp. Báo Đồng Tháp Online trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.


Ảnh Internet

Kính gửi: Các y, bác sĩ và cán bộ, nhân viên ngành y tế tỉnh nhà!

Ngày 27/2 hằng năm là ngày cả xã hội tôn vinh nghề thầy thuốc. Thay mặt lãnh đạo tỉnh và với tình cảm cá nhân, tôi gửi đến các y, bác sĩ và cán bộ, nhân viên ngành y tế lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc các thầy thuốc luôn vững bước trên con đường cao quý là mang lại sự sống, sức khoẻ và niềm vui cho mọi người.

Sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Khi đã từng lo lắng tột cùng trong nỗi đau của người thân, chứng kiến sự căng thẳng của các y, bác sĩ trong ca cấp cứu, càng quý trọng sự sống, chúng ta càng biết ơn và trân quý công việc của người thầy thuốc.

Những ngày tết Mậu Tuất vừa qua cũng như rất nhiều dịp lễ khác trong năm, trong khi mọi người vui chơi, sum vầy thì tại các cơ sở y tế, đội ngũ thầy thuốc vẫn tất bật với những ca trực xuyên đêm, với lượng bệnh nhân gia tăng đột biến. Thật không quá lời khi nói rằng, ít có nghề nào vất vả và nguy hiểm như nghề y và cũng ít có nghề nào mà xã hội đòi hỏi về phẩm chất đạo đức và chuyên môn cao như nghề thầy thuốc. Chính vì vậy mà nhiều văn kiện của Đảng đã khẳng định: “Nghề y là một nghề đặc biệt cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt”.

“Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng”. Với sự phát triển của công nghệ, robot phẫu thuật còn chính xác hơn bác sĩ gấp nhiều lần nhưng dù phát triển đến đâu thì “bác sĩ robot” vẫn không thể thay thế người thầy thuốc ở tấm lòng thương yêu và sự tận tâm đối với người bệnh. Tôi luôn mong muốn đội ngũ thầy thuốc tỉnh nhà không chỉ giỏi y thuật mà còn giàu y đức để phục vụ tốt nhất cho bệnh nhân.

Tôi cũng biết rằng, người thầy thuốc đang chịu nhiều áp lực trong cuộc sống, đang phải khám chữa bệnh trong điều kiện quá tải và cơ chế đãi ngộ chưa tương xứng. Với trách nhiệm của mình, chúng tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với  ngành y tế và đội ngũ thầy thuốc tỉnh nhà. Tôi cũng mong rằng, xã hội hãy đồng cảm, chia sẻ và có sự nhìn nhận khách quan đối với những hạn chế của ngành để các thầy thuốc thêm vững tin, gắn bó với nghề, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Thân mến!

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn