Nhiều giải pháp kéo giảm tỷ lệ phụ nữ mắc bệnh phụ khoa

Cập nhật ngày: 07/06/2016 09:07:21

ĐTO - Từ năm 2010 đến nay, nhằm kéo giảm tỷ lệ phụ nữ mắc bệnh phụ khoa, ngành dân số đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao nhận thức cho phụ nữ nông thôn về chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), tạo điều kiện cho phụ nữ được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc SKSS.


Phụ nữ nông thôn được các Trung tâm Y tế - Dân số tư vấn cách phòng tránh bệnh phụ khoa

Mỗi năm, từ nguồn kinh phí được phân bổ, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh triển khai 2 đợt chiến dịch truyền thông lồng ghép chăm sóc SKSS tại các địa phương có mức sinh cao, địa phương khó khăn.

Một trong những hoạt động chủ yếu của chiến dịch là khám tầm soát bệnh phụ khoa cho phụ nữ: nếu phát hiện bệnh sẽ hướng dẫn các chị đến các cơ sở y tế tuyến trên để điều trị.

Trong chiến dịch, các chị còn được cung cấp, tư vấn việc lựa chọn các gói KHHGĐ phù hợp, được truyền thông về lợi ích của việc KHHGĐ, cung cấp kiến thức, phát các tờ rơi về phòng bệnh phụ khoa,... Năm 2015, qua 2 đợt chiến dịch có 3.770 trường hợp phụ nữ được chăm sóc SKSS.

Ngoài các chiến dịch do Chi cục DS-KHHGĐ triển khai, một số địa phương cũng tự tổ chức chiến dịch chăm sóc SKSS cho phụ nữ; một số địa phương thực hiện nhiều mô hình, tuyên truyền nâng cao ý thức chăm sóc SKSS và thực hiện tốt KHHGĐ cho phụ nữ.

Chị Đỗ Thị Thu Thủy, ngụ ấp Hòa Định, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung cho biết: “Trước đây, tôi không quan tâm việc đi khám phụ khoa. Sau này, được tuyên truyền, biết các trường hợp mắc bệnh nguy hiểm như: ung thư cổ tử cung, ung thư tử cung và một số bệnh khác, tôi thấy sợ nên đi khám phụ khoa định kỳ...”.

Từ năm 2010-2015, toàn tỉnh có trên 67 ngàn trường hợp được khám tầm soát bệnh phụ khoa, trong đó có trên 30 ngàn người được điều trị các bệnh viêm nhiễm đường sinh sản. Tỷ lệ phụ nữ mắc bệnh phụ khoa năm 2010 là 38,79%, đến giữa năm 2015 giảm còn 33,08%.

Nâng cao chất lượng công tác truyền thông, góp phần kéo giảm bệnh phụ khoa ở phụ nữ, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện tuyên truyền lồng ghép với các buổi sinh hoạt của hội đoàn thể.

Năm nay, ngành dân số dự kiến thực hiện chiến dịch chăm sóc SKSS cho phụ nữ vào tháng 7 với mục tiêu tạo mọi điều kiện thuận lợi để phụ nữ được khám phụ khoa, chăm sóc SKSS...

Mỹ Xuyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn