Bệnh viện Quốc tế Thái Hòa

Xử lý thành công ca song thai cùng bánh nhau

Cập nhật ngày: 22/04/2016 05:16:36

Vừa qua, các bác sĩ sản khoa Bệnh viện quốc tế Thái Hòa đã dùng phương pháp ngoại khoa là nạo hút thai để xử trí trường hợp thai lưu của chị P.T.H.N. (SN 1978) ngụ huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Đây là một ca song thai cùng bánh nhau, đã được 16 tuần tuổi. Trước đó, chị N. đi khám thai định kỳ tại một cơ sở y tế bên ngoài, kết quả siêu âm cho thấy thai lưu. Chị N. nhập viện ngày 13/4/2016 và được các bác sĩ tiến hành theo dõi, siêu âm kiểm tra trước khi tiến hành thực hiện phương pháp xử trí thai lưu. Hiện sức khỏe của chị đã ổn định và có dấu hiệu phục hồi tốt.

Trước đó, bệnh viện cũng tiếp nhận một ca song thai cùng bánh nhau tương tự. Trường hợp này thai kỳ phát triển đủ 37 tuần, hai em bé chào đời khỏe mạnh bằng phương pháp sinh mổ.

Bác sĩ Trương Ngọc Thảo, Khoa Sản - Phụ của Bệnh viện Quốc tế Thái Hòa cho biết: Song thai là một trường hợp đặc biệt của thai nghén, là một thai kỳ nguy cơ cao vì tỉ lệ bệnh tật và tử vong mẹ và trẻ sơ sinh cao hơn gấp 2 - 3 lần so với bình thường. Những nguy cơ của song thai: sẩy thai, sanh non, bệnh lý thai kỳ (đa ối, rau bám thấp, tiền sản giật,...), trong đó đặc biệt nhất là hội chứng truyền máu và song thai một thai chết lưu. Dù vậy, những nguy cơ này có thể kiểm soát được nếu thai phụ sớm khám và theo dõi thường xuyên tại các cơ sở y tế. Nếu có những dấu hiệu bất thường, các bác sĩ sẽ tư vấn, bàn bạc để lựa chọn quyết định ít gây tổn hại nhất về sức khỏe, tinh thần.

Phan thanh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn