Châu Thành

Xử lý việc lấn chiếm đất của di tích Quốc gia Đình Phú Hựu

Cập nhật ngày: 23/03/2015 13:43:47

Đình Phú Hựu tọa lạc khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh vào năm 2005. Sau đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT-DL) phối hợp với ngành chức năng thực hiện quy trình lập hồ sơ trình Bộ VHTT-DL và Đình Phú Hựu được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 2009. Người dân huyện Châu Thành rất tự hào vì đây là điểm đến và là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người dân trong và ngoài địa phương. Tuy nhiên, thời gian qua, các hộ dân sinh sống quanh khu vực Đình Phú Hựu đã che chắn, lấn chiếm đất làm ảnh hưởng đến công tác xác định mốc ranh giới và vẻ mỹ quan của di tích.

Nhiều người dân cất nhà ở trên phần đất của Di tích Quốc gia Đình Phú Hựu

Theo một lãnh đạo của UBND huyện Châu Thành, Di tích lịc sử văn hóa Quốc gia Đình Phú Hựu có tổng diện tích 5.000m2, trong đó khu vực 1 là 2.040m2 và khu vực 2 là 3.960m2. Hiện có tổng số 73 hộ với 279 nhân khẩu đang sống trên đất Đình Phú Hựu, trong đó có 32 nhà kiên cố, 24 nhà bán kiên cố và 9 nhà tạm. Nguyên nhân của thực trạng người dân sinh sống và lấn chiếm đất đình là do trước đây Ban Tế tự Đình Phú Hựu đã đồng ý cho một số hộ dân vào ở đất đình và một số hộ khác không có đất từ nơi khác đến tự xây nhà ở cho đến nay.

Trước tình trên, năm 2013, UBND huyện Châu Thành tổ chức cuộc họp các ngành có liên quan và UBND thị trấn Cái Tàu Hạ bàn các phương án vận động, di dời các hộ dân ra khỏi khu vực đất Đình Phú Hựu. Quá trình vận động, di dời thì đa số người dân thống nhất chủ trương của huyện để trả lại mỹ quan cho khu vực Đình. Tuy nhiên, phần lớn các hộ dân quanh khu vực Đình Phú Hựu có hoàn cảnh khó khăn, không còn đất nơi khác để ở, do đó các hộ đề nghị UBND huyện Châu Thành xem xét hỗ trợ tiền để di dời nhà, vật kiến trúc và hỗ trợ mua nền nhà trong cụm dân cư để ổn định cuộc sống.

Người dân nuôi vịt thuộc phạm vi đất của Di tích Quốc gia Đình Phú Hựu

Cũng theo lãnh đạo UBND huyện Châu Thành, việc Di tích Quốc gia Đình Phú Hựu bị lấn chiếm diễn ra từ lâu (trước thời điểm công nhận di tích cấp tỉnh), chính quyền địa phương có thành lập Ban Vận động di dời nhưng do chưa có mặt bằng bố trí tái định cư nên tình trạng lấn chiếm vẫn còn tồn tại cho đến nay. Trong năm 2015, địa phương kiên quyết di dời 17 hộ của khu vực 1 (khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt) của Đình Phú Hựu, cắm mốc giới xác định phạm vi khu vực bảo vệ di tích lịch sử văn hóa Đình Phú Hựu (khu vực 1) nhằm trả lại mỹ quan, thông thoáng cho khu vực đình; củng cố toàn bộ hồ sơ về vị trí, diện tích, nguồn gốc đất của đình để làm cơ sở trong quá trình vận động di dời và xác lập chủ quyền sử dụng đất nhằm xử lý dứt điểm việc lấn chiếm đất ở khu vực Đình Phú Hựu.

NGỌC TÂM

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn