Tháp Mười
Phụ nữ áp dụng thuốc cấy tránh thai đạt tỷ lệ cao
Cập nhật ngày: 23/03/2015 13:29:03
Thời gian qua, ngành dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) huyện Tháp Mười đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động việc áp dụng các biện pháp tránh thai (BPTT) hiện đại an toàn và hiệu quả như: đặt vòng, tiêm thuốc, viên uống ngừa thai, cấy que ngừa thai... để chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ dễ dàng lựa chọn BPTT phù hợp. Trong các BPTT được vận động áp dụng thì cấy que ngừa thai là biện pháp mới, khó vận động nhưng lực lượng cộng tác viên dân số đã đẩy mạnh tuyên truyền lợi ích của biện pháp này để chị em hiểu rõ, nên có nhiều người đăng ký áp dụng rất hiệu quả.
Chị Dương Thị Tố Mai ở ấp 3, xã Mỹ Đông cho biết, trước đây chỉ sử dụng BPTT bằng hình thức uống thuốc viên nhưng chị hay bị quên nên sợ sẽ dẫn đến vỡ kế hoạch. Được vận động, tư vấn áp dụng BPTT bằng hình thức cấy que, thấy tiện lợi nên chị Mai đến Trạm Y tế xã để thực hiện. Sau thời gian cấy que ngừa thai, chị Mai thấy rất an tâm khi không ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn trong KHHGĐ.
Cùng nhận xét như chị Mai về hiệu quả của việc áp dụng biện pháp cấy que ngừa thai, chị Trần Thị Chi ở ấp 4, xã Đốc Binh Kiều cho biết, trước đây chị sử dụng BPTT bằng hành thức đặt vòng, tuy nhiên qua công tác tuyên truyền, vận động chị Chi đã chọn BPTT bằng thuốc cấy, bởi vì thuốc cấy tiện ích khi thời gian sử dụng được 3 năm mà không ảnh hưởng đến sức khỏe.
Que cấy ngừa thai là một BPTT hiện đại, có hiệu quả rất cao do không cần phải tuân thủ điều kiện sử dụng, có thể áp dụng cho rất nhiều đối tượng có nhu cầu ngừa thai. Với ưu điểm chỉ có một que cấy, thời gian sử dụng kéo dài 3 năm, tỷ lệ ngừa thai đạt trên 99%, không có tác dụng phụ, đồng thời, rất tiết kiệm tiền cho chị em phụ nữ.
Chị Hồ Thị Ngọc Giàu ở ấp 1, xã Mỹ Hòa nhận xét: “Lúc đầu em có uống thuốc nhưng thấy nóng trong người nên chuyển sang cấy que, thấy cơ thể bình thường không có gì, đỡ lo hơn cách uống thuốc. Cấy que thấy tiện lợi, phù hợp với sức khỏe”.
Theo thống kê của Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Tháp Mười, năm 2014 toàn huyện có 81 trường hợp áp dụng biện pháp cấy que ngừa thai, đạt tỷ lệ 135% kế hoạch. Trong đó, có những xã thực hiện vượt chỉ tiêu rất cao như: Láng Biển, Mỹ Đông, Hưng Thạnh, Thạnh Lợi đạt từ 200% đến 300%, các xã còn lại đạt trên 100% chỉ tiêu. Từ đó cho thấy, mặc dù thuốc cấy tránh thai là BPTT mới nhưng đã phát huy hiệu quả cao trong thực hiện KHHGĐ nên thu hút ngày càng nhiều chị em phụ nữ đăng ký áp dụng. Ngành dân số cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động việc áp dụng các BPTT phù hợp, trong đó có biện pháp cấy que, góp phần thực hiện KHHGĐ ở địa phương.
MỘNG DUY