Cẩn trọng khi sử dụng nguồn lửa, nguồn điện mùa nắng nóng

Cập nhật ngày: 20/03/2015 13:58:41

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an Đồng Tháp, tình hình cháy trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp. 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 9 vụ cháy, thiệt hại tài sản khoảng 1 tỷ đồng. Số vụ cháy và thiệt hại tài sản đều tăng so với các năm trước.

Cháy là một trong bốn đại nạn có sức tàn phá dữ dội, người dân cần nâng cao ý thức trong việc phòng ngừa

Phòng Cảnh sát PCCC cho biết đã điều tra làm rõ 6/9 vụ cháy: 2 vụ cháy do chập điện; 2 vụ do bất cẩn khi đun nấu, đốt rác gây cháy lan; 1 vụ do trẻ em nghịch lửa và 1 vụ do người dân tự đốt. Từ đó cho thấy, nguyên nhân chủ yếu gây cháy là do người dân thiếu ý thức, bất cẩn trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn điện.

Trước tình hình này, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa như: tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống loa phát thanh các xã, phường, thị trấn và trực tiếp phát các khuyến cáo về PCCC đến từng hộ gia đình để cảnh giác, phòng ngừa tai nạn cháy; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao để các chủ cơ sở khắc phục kịp thời các thiếu sót về PCCC dễ dẫn đến cháy, nổ ngay tại cơ sở;...

Nhiệm vụ PCCC không của riêng lực lượng cảnh sát PCCC. Để thực hiện có hiệu quả công tác này cần có sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành và đặc biệt là sự tự nguyện, ý thức trách nhiệm và tinh thần cảnh giác của quần chúng nhân dân trong công tác PCCC. Vì vậy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH lưu ý nhân nhân cần thực hiện nghiêm các khuyến cáo sau để chủ động trong việc PCCC, hạn chế tai nạn cháy:

Thứ nhất, khi sử dụng nguồn lửa để đun nấu, phải kiểm soát thật kỹ lưỡng, khi đang đun nấu không nên bỏ đi làm việc khác. Khi sử dụng bếp gas phải thực hiện đúng các bước; nấu xong phải khóa van của bình gas lại để tránh hơi gas thoát ra ngoài, không được đặt bếp ở những nơi có nhiều chất dễ cháy, nhà bếp nên làm bằng xi măng, gạch, tôn là những chất không cháy.

Thứ hai, hút thuốc xong phải dụi tàn cho tắt rồi mới vứt bỏ. Nơi thờ tự không nên đặt sát la-phong, trần nhà, khi đốt giấy tiền vàng bạc phải bỏ vào xô sắt hoặc thau sắt và nên đốt với số lượng hạn chế, đặc biệt không nên để trẻ em chơi với lửa.

Thứ ba, khi đi ra khỏi nhà mà trong nhà không còn ai thì nên kiểm tra xem còn đun nấu trong nhà không và tắt hết các thiết bị điện, ngắt cầu dao tổng. Nếu dây cầu chì bị đứt thì không nên dùng dây đồng, sắt... để thay thế. Đường dây điện đi trong nhà không nên đi sát mái nhà và không để vật nặng đè lên đường dây dễ dẫn đến vỏ dây điện bị tróc, đứt dây, chập mạch...

Trường hợp xảy ra cháy, phải tìm cách báo cháy nhanh nhất (báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC theo số 114 hoặc Công an nơi gần nhất) đồng thời tìm cách để dập cháy và tổ chức việc thoát nạn, cứu người.

Cháy là 1 trong 4 đại nạn (lũ lụt, cháy, trộm cắp, giặc giã) có sức tàn phá dữ dội. Hiện tại, đang vào mùa hanh khô, thời tiết nắng nóng, bà con nhân dân nên ý thức sử dụng cẩn trọng nguồn lửa, nguồn điện để hạn chế thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra.

BÍCH LIỄU

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn