Thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Cập nhật ngày: 16/01/2019 15:53:53

Năm 2018, các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Đồng Tháp chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp tốt với các ngành, đoàn thể trong việc triển khai, thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội (công tác tổ chức Hội, chăm sóc, phát huy vai trò NCT) và việc thực hiện 2 chương trình lớn (xây dựng quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT; tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới (NTM) và đô thị văn minh), đạt được nhiều kết quả thiết thực.


Ông Lê Hoàng Đức - Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Người cao tuổi làm kinh tế giỏi cấp tỉnh giai đoạn 2012-2017

Toàn tỉnh hiện có 144 cơ sở Hội, 729 chi hội, 3.634 tổ hội. Trong năm, đã kết nạp mới 7.213 hội viên (HV), nâng tổng số HV lên 148.770, đạt 83,93% so tổng số NCT; thu hội phí trên 1,9 tỷ đồng, đạt 61,48%. Quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho cán bộ Hội, Hội đã phối hợp tổ chức tập huấn về nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác NCT cho 165 cán bộ; cử 15 cán bộ tham dự các lớp tập huấn khác do Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức.

Các Ban Đại diện Hội NCT huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức được 161 lớp tập huấn công tác Hội, 3.456 lượt người dự. Ban Đại diện Hội NCT tỉnh thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 3 đơn vị cấp huyện và 3 đơn vị cấp cơ sở cấp huyện và cơ sở Hội đã thực hiện 727 lần kiểm tra, giám sát công tác Hội.

Trong năm, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh đã xem xét, đề nghị Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cho 99 cán bộ, HV NCT đủ điều kiện; đã tặng Giấy khen cho 19 tập thể và 92 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”.

Thực hiện tốt công tác chăm sóc NCT, Tết Mậu Tuất 2018, tỉnh đã tổ chức vận động từ nhiều nguồn với tổng số 6,871 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 34 ngàn NCT nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện Tháng hành động vì NCT năm 2018, đã tổ chức vận động và tặng quà cho trên 20 ngàn NCT, tổng số tiền trị giá trên 5,1 tỷ đồng.

Trong năm, đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ 17.324 cụ, trong đó có 166 cụ từ 100 tuổi trở lên. Có trên 332 ngàn lượt NCT được khám sức khỏe định kỳ; 141.796 NCT có thẻ bảo hiểm y tế; 114.319 NCT được lập hồ sơ quản lý sức khỏe; trên 31 ngàn NCT từ 60 - 80 tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; trên 30 ngàn NCT từ đủ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội theo Luật NCT.

Hội NCT còn tổ chức vận động mổ mắt cho gần 2.000 người, số tiền trên 2 tỷ đồng. Tập trung nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh được 20 cụ. Riêng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện phụng dưỡng cả năm cho 320 cụ có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, số tiền 920 triệu đồng (mức hỗ trợ 200.000 đồng/tháng/cụ).

Đến nay, Tỉnh đã thành lập được 96/144 Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT, đạt 66,66% (tăng 14 Quỹ so với cuối năm 2017), tổng số tiền quỹ hiện có trên 5,6 tỷ đồng, bình quân mỗi quỹ trên 59 triệu đồng. Xây dựng chân quỹ đến nay được trên 17,7 tỷ đồng; Quỹ trợ táng trên 2,9 tỷ đồng; Quỹ phụng dưỡng trên 5,1 tỷ đồng.

Toàn tỉnh có 4.475 NCT làm kinh tế giỏi giai đoạn 2012 - 2017, trong đó cấp cơ sở 3.891, cấp huyện 475, cấp tỉnh 109, đã tạo việc làm trong 5 năm ước tính 29.000 lao động, doanh thu hơn 2 ngàn tỷ đồng, đóng góp làm xã hội từ thiện hơn 38 tỷ đồng. Có 4 người được chọn dự hội nghị NCT làm kinh tế giỏi toàn quốc lần thứ III và được Trung ương Hội NCT tặng Bằng khen, 5 người được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Có 25.506 NCT tham gia chương trình phòng, chống tội phạm, trật tự trị an, vì an ninh Tổ quốc, cung cấp 834 nguồn tin có giá trị cho ngành Công an. 17.283 NCT tham gia công tác xã hội; vận động NCT hiến 336.298m2 đất, ủng hộ trên 10,181 tỷ đồng và đóng góp hơn 24 ngàn ngày công lao động xây dựng NTM; duy trì 613 câu lạc bộ (CLB) văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... hoạt động thường xuyên, với 14.344 NCT là thành viên. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 25 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (tăng 9 CLB so với cuối năm 2017), với 1.285 thành viên tham gia, số tiền huy động trên 800 triệu đồng, đã hỗ trợ cho các thành viên vay chăn nuôi, mua bán nhỏ cải thiện cuộc sống.

Ban Đại diện Hội NCT tỉnh đặt chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2019: 100% xã, phường, thị trấn có Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT hoạt động có hiệu quả; có 36 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau hoạt động có hiệu quả; tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền, thực hiện tốt công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT...

Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng Bằng khen thành tích xuất sắc toàn diện về thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” năm 2018 cho tập thể cán bộ, hội viên tỉnh Đồng Tháp.

Nguyễn Văn Bời

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn