Xã Phú Thành B

Nỗ lực thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cập nhật ngày: 10/04/2021 06:04:41

ĐTO - Thời gian qua, UBND, Công an, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) xã Phú Thành B, huyện Tam Nông đã nỗ lực phối hợp triển khai, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trên địa bàn xã. Qua đó, nâng cao ý thức người dân trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH), góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) địa phương.


Công an xã Phú Thành B (huyện Tam Nông) tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân

Theo Đại úy Võ Văn Tình - Trưởng Công an xã Phú Thành B, những năm qua, phát huy vai trò nòng cốt của Công an xã trong thực hiện phong trào TDBVANTQ, Công an xã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã xây dựng kế hoạch phát động phong trào TDBVANTQ; phối hợp với các ban, ngành, MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào TDBVANTQ; vận động Nhân dân đấu tranh tố giác tội phạm; tăng cường tuần tra kiểm soát phòng, chống tội phạm trên địa bàn các ấp;....

Để phong trào TDBVANTQ lan tỏa trong Nhân dân, từ năm 2020 đến nay, Công an xã phối hợp với các ban, ngành, MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội xã tổ chức 68 cuộc tuyên truyền, vận động người dân, giáo viên, học sinh trên địa bàn xã nâng cao ý thức cảnh giác phòng, chống tội phạm, TNXH, ma túy, pháp luật về an toàn giao thông; vận động người dân đấu tranh, tố giác tội phạm,... với gần 3.000 lượt người tham dự. Đồng thời duy trì thực hiện một số mô hình đảm bảo ANTT hiệu quả như: “Camera an ninh”; “Logo số điện thoại công an”; “Tổ Nhân dân tự quản”;... Từ nguồn vận động xã hội hóa, đến nay, xã đã trang bị được 36 camera trên các tuyến đường trọng điểm và vùng nuôi thủy sản của xã; trang bị 2.000 logo số điện thoại Công an xã trên các tuyến đường nông thôn, giúp lực lượng giám sát, quản lý tốt địa bàn.

Qua công tác tuyên truyền và xây dựng các mô hình đảm bảo ANTT, người dân tích cực hơn trong phòng, chống, tố giác tội phạm. Năm 2020 đến cuối quý I năm 2021, người dân ở xã cung cấp cho Công an xã trên 40 nguồn tin báo tố giác tội phạm. Qua sàng lọc, Công an xã điều tra, xử lý 3 vụ, với 3 bị can; bắt xử phạt hành chính 14 vụ, với 39 đối tượng. Như vụ việc xảy ra vào ngày 12/3/2021, qua tin báo của người dân tại ấp Phú Bình có 3 đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Công an xã triển khai kế hoạch bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Hà Văn Gấm (SN 1994), Nguyễn Tấn Đạt (SN 1999), Phạm Văn Linh (SN 1995) ngụ xã Phú Thành B, đang mua bán trái phép chất ma túy, với số lượng 0,02 gram. Vụ việc được Công an xã chuyển hồ sơ Công an huyện xử lý.

Hiện toàn xã có 4 Đội dân phòng, mỗi đội gồm 12 thành viên là những quần chúng tiêu biểu ở địa phương. Các Đội dân phòng thường xuyên tham gia cùng lực lượng Công an xã thực hiện tuần tra về đêm đảm bảo ANTT, phòng ngừa tội phạm tại địa bàn các ấp. Đồng chí Huỳnh Trung Hiếu - Công an viên phụ trách ấp Phú Lâm cho biết, nhờ có Đội dân phòng ở ấp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, không tổ chức tụ tập đánh bài, đá gà; khi có người lạ mặt xuất hiện ở địa phương thì phải báo ngay cho lực lượng Công an nên tình hình ANTT ở ấp Phú Lâm thời gian qua được đảm bảo, ấp cũng duy trì đạt ấp văn hóa nhiều năm liền.

Bên cạnh đó, Công an xã còn phối hợp Tổ công tác địa bàn Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Đội dân phòng các ấp tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát trọng điểm trong năm nhằm phòng ngừa tội phạm, TNXH trên địa bàn xã. Năm 2020 đến nay, đã tổ chức được trên 250 lượt, với hơn 1.450 lượt đồng chí tham gia. Qua đó, đã nhắc nhở 70 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, 30 trường hợp vi phạm nhỏ về trật tự an toàn giao thông đường bộ, giải tán 6 tụ điểm chơi lô tô, 4 tụ điểm tổ chức đá gà,...

Trong thời gian tới, Công an xã Phú Thành B tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra chủ trương, biện pháp và tổ chức có hiệu quả các hoạt động trong phong trào TDBVANTQ. Tuyên truyền trong các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phong trào TDBVANTQ; củng cố các tổ chức quần chúng và lực lượng nòng cốt thực hiện tốt phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới...

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn