Những mô hình, sáng tạo mang tính thiết thực

Cập nhật ngày: 18/10/2016 10:10:06

ĐTO - Nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong tỉnh, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai, cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Đồng Tháp được tổ chức mỗi năm.


Mô hình giàn phơi đồ tự động

Năm 2016, cuộc thi lần thứ IX được triển khai, phát động. Sau các vòng chấm, chọn ở cấp huyện, thị, thành phố với 1.342 mô hình, sản phẩm dự thi, có 281 mô hình được trao giải thưởng. Trong đó, có 154 mô hình, sản phẩm được chọn gởi về dự thi cấp tỉnh. Các mô hình, sản phẩm với nhiều lĩnh vực như: Phần mềm tin học, dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, sản phẩm thân thiện với môi trường, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, đồ dùng học tập,... Các sản phẩm dự thi có ở 3 cấp học, THPT có 8 mô hình, THCS có 70 mô hình, cấp Tiểu học có nhiều mô hình nhất với 76 mô hình.

Theo đánh giá của Thạc sĩ Lê Minh Hùng - Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp, Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức cuộc thi, những mô hình, sản phẩm của cuộc thi đã thực sự có sức sống, phản ánh sự phát triển của khoa học kỹ thuật từ thực tiễn trong học tập, sản xuất và đời sống hàng ngày. So với mọi năm, năm nay có nhiều mô hình, giải pháp tham gia dự thi chú trọng nhiều đến lĩnh vực đồ dùng sinh hoạt gia đình, bảo vệ môi trường và sản phẩm thân thiện với môi trường...

Trong các mô hình, sản phẩm dự thi trên các lĩnh vực, một số sản phẩm tiêu biểu đáng chú ý như: Tranh cổ động Vì một tương lai xanh của tác giả Nguyễn Lê Khang - lớp 7A6, Trường THCS Long Hưng B, xã Long Hưng, (huyện Lấp Vò). Từ ý tưởng làm thế nào để mọi người cùng biết sự nóng lên của trái đất và thiệt hại của sự cháy rừng, tác giả đã dùng những ống hút nhiều màu sắc đã qua sử dụng ghép thành bức tranh tuyên truyền về sự nóng lên của trái đất. Sản phẩm dùng những vật liệu tái chế để nhằm kêu gọi cộng đồng tái chế sử dụng những sản phẩm có thể dùng lại được. Sản phẩm Chổi quét mạng nhện của tác giả Phạm Quang Nghị - lớp 8A1, Trường THCS Tân Khánh Đông (TP.Sa Đéc), từ một cây chổi lông gà bình thường hay quét mạng nhện trong gia đình, tác giả có ý tưởng gắn bộ chuyển động để khi sử dụng bấm nút thì đầu chổi sẽ quay vòng quét được nhiều mạng nhện xung quanh, giảm công sức người quét. Sản phẩm Tranh tĩnh vật bằng vỏ trứng của tác giả Nguyễn Hoàng Yến Nhi - lớp 5B, Trường Tiểu học Thường Thới Hậu A1 (huyện Hồng Ngự), ý tưởng xuất phát khi có dịp tham quan Hội chợ triển lãm tranh, tác giả thích tranh tĩnh vật và định vẽ một bức, nhưng khi thấy vỏ trứng bị vứt bỏ, tác giả có ý tưởng có thể dùng vỏ trứng và sơn màu để vẽ tranh tĩnh vật, tạo sự sinh động cho bức tranh. Ngoài ra, nhiều mô hình, sản phẩm của các em tuy chưa phải là những sản phẩm, mô hình đạt giải cao nhất tại cuộc thi lần này nhưng thể hiện giàu tính thiết thực, có thể ứng dụng ngay trong thực tế, như Giàn phơi đồ tự động của tác giả Võ Trần Lộc - lớp 7A5, Trường THCS An Thạnh (TX.Hồng Ngự); sản phẩm Con ngựa của tác giả Trần Thị Diệu Tiên - lớp 5B, Trường Tiểu học An Thạnh 3, (TX.Hồng Ngự)...


Sản phẩm con ngựa

Cuộc thi đã trải qua 9 mùa giải, mặc dù còn một số hạn chế cần khắc phục nhưng đây là một sân chơi có ý nghĩa thiết thực, mang tính khoa học bổ ích dành cho các em học sinh ở lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng, nhằm giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng sáng tạo, phấn đấu để trở thành các nhà sáng chế, nhà khoa học thực thụ trong tương lai; tạo cơ hội, điều kiện, môi trường để thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh chia sẻ, trao đổi, giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống; phát huy khả năng sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó lựa chọn những mô hình, sản phẩm tiêu biểu, xuất sắc để tham gia các hội thi, cuộc thi, giải thưởng về khoa học và kỹ thuật do các cơ quan có thẩm quyền tổ chức. Từ đó phát hiện, tôn vinh những tài năng sáng tạo trẻ, có nhiều triển vọng để bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao của tỉnh.

HOAN HUYỀN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn