Nhu cầu tìm việc làm thời điểm cận Tết

Cập nhật ngày: 28/01/2015 13:25:32

Thời điểm cận Tết, thị trường lao động nhộn nhịp hẳn lên, chủ yếu là việc làm theo thời vụ. Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm, số người đến tìm việc làm trong thời điểm này tăng 20 - 30% so với những tháng trước.


Lao động phổ thông dễ tìm việc làm trong thời điểm cận Tết

Các ngành nghề cần lao động trong thời điểm này gồm công nhân may mặc, đan ghế nhựa, gia công các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, bán quần áo, tạp hóa, giao nhận hàng...

Chị Nguyễn Thị Mai - chủ sạp gạo chợ TP.Cao Lãnh cho biết: “Gần Tết, tôi không tìm được người phụ mang hàng đi giao nên bị mất mối nhiều, hiện nay để kiếm người làm công việc này cũng rất khó khăn...”. Việc giao nhận hàng tưởng đơn giản, nhưng do yêu cầu di chuyển, giao nhận nhiều nơi, nên đòi hỏi người làm phải thông thạo đường, do đó việc tuyển dụng lao động phổ thông phụ việc trong thời điểm này gặp khó. Song song đó, nhu cầu tuyển dụng thợ xây dựng của các chủ thầu cũng gặp khó do người dân có nhu cầu sửa chữa nhà ở chuẩn bị đón Tết tăng cao. Anh Hà Quang Lớn - chủ thầu xây dựng ngụ tại đường Phạm Hữu Lầu, phường 6, TP.Cao Lãnh cho biết: “Thời điểm này thường cần lao động làm việc như xây cất nhỏ, tu sửa nhà, sơn mới lại hàng rào, hoàn thiện nhà sau khi xây dựng xong... Vậy mà việc tìm người rất khó, chúng tôi phải có sự chuẩn bị từ trước để tránh bị động...”. Đối với công chức, tiểu thương, việc tìm người dọn dẹp vệ sinh nhà trong thời điểm Tết cũng không đơn giản. Chị Võ Thị Như ngụ khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười cho biết: “Tôi bận buôn bán ngoài chợ, gần Tết không có thời gian dọn dẹp nhà, tìm người thuê mướn nhưng khó quá, hỏi thăm xung quanh ai cũng bận đi làm xa, không tìm được người đành phải gọi điện về quê tìm người lên giúp dọn dẹp”.

Nhu cầu cần lao động phổ thông trong thời điểm cận Tết giúp cho người lao động dễ tìm được việc làm. Anh Nguyễn Văn Trí ngụ cụm dân cư thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười cho biết: “Mỗi ngày đi làm tôi được 170.000 đồng, những ngày qua, tôi có việc làm liên tục, công việc chủ yếu là khuân vác, cưa cây, vác đất, dọn kho chứa hàng... nhiều người kêu đi làm nên thu nhập ổn định, có tiền xài Tết...”.

Những người kinh doanh tạp hóa, bán cà phê, quán ăn trong thời điểm này cũng bắt đầu tìm người phụ bán, bởi đa số người lao động phụ việc cho chủ quanh năm, đến Tết họ về nhà, thường không trở lại, hoặc chuyển công việc khác. Em Nguyễn Thị Kim Tuyền - sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp cho biết: “Tranh thủ mấy ngày Tết em đăng ký phục vụ bán cà phê; làm thời điểm này được trả lương cao. Khi trường cho nghỉ học, em sẽ vào làm ngay để kiếm tiền trang trải thêm việc học...”.

Đánh giá thị trường lao động thời vụ, anh Nguyễn Văn Hiệp - Trưởng phòng Giới thiệu việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp cho biết: “Qua khảo sát tại các huyện, thị xã thì nhu cầu tìm việc phổ biến đối với lao động phổ thông, theo thời vụ, trong đó gồm phụ cà phê, phát tờ rơi, bán bảo hiểm, giao nhận hàng... Đầu tháng 1/2015 đến nay, mỗi ngày có từ 20 - 30 người lao động đến trung tâm để tìm việc làm. Chúng tôi giới thiệu người lao động tìm việc và liên hệ với các đơn vị doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh để giới thiệu việc làm cho người lao động trước, trong và sau thời điểm Tết...”.

C.P

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn