Nghị lực thoát nghèo của cựu chiến binh Trần Văn Beo

Cập nhật ngày: 16/03/2015 13:43:40

Tham gia quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia từ năm 1982, đến năm 1986, Trần Văn Beo (SN 1963) ở ấp Đuôi Tôm, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng xuất ngũ trở về địa phương. Sau đó, ông lập gia đình rồi sinh được 6 người con. Gia đình cha mẹ hai bên đều nghèo nên vợ chồng ông phải che tạm túp lều ở nhờ trên phần đất của người quen và sống bằng nghề làm thuê. Đông con, không đất đai, không vốn làm ăn nên ông gặp nhiều khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua được. Nhưng với sự siêng năng, cần cù và quyết tâm thoát nghèo, ông đã nỗ lực vươn lên.

Cựu chiến binh Trần Văn Beo

Năm 2009, được chính quyền địa phương xét cho gia đình ông mượn 10 triệu đồng và cho tham gia lớp tập huấn chăn nuôi do Hội Cựu chiến binh (CCB) xã phối hợp tổ chức. Qua xem xét tình hình thực tế ở địa phương, ông quyết định đầu tư nuôi bò. Với số tiền mượn được, ông mua 1 con bò cái về để nuôi sinh sản. Hàng ngày, ông vừa đi làm thuê, vừa cắt cỏ nuôi bò. Hơn 5 năm qua, con bò mẹ ban đầu đã sinh sản được 5 con bò con. Tuy nhiên, không thể tiếp tục cảnh sống nhờ trên đất của người khác, ông “đứt ruột” bán 3 con bò (được hơn 70 triệu đồng) để trả tiền mua đất và nhà trên tuyến dân cư. Ông đã sửa lại nhà với kinh phí hơn 35 triệu đồng cho thêm tươm tất.

Hiện đàn bò của ông Beo còn 3 con, trị giá trên 100 triệu đồng. Các con của ông đã lớn, lao động phụ giúp cha mẹ nên hoàn cảnh kinh tế gia đình cũng phát triển hơn. Gia đình CCB Trần Văn Beo được công nhận thoát nghèo năm 2013. “Nếu siêng năng lao động thì tôi tin sẽ thoát nghèo. Mô hình nuôi bò chủ yếu là lấy công làm lời, ít rủi ro, hiệu quả kinh tế khá. Với những hiệu quả mang lại, tôi mong được Nhà nước, Hội CCB tiếp tục hỗ trợ để phát triển đàn bò với số lượng nhiều hơn” - CCB Trần Văn Beo chia sẻ.

Theo đồng chí Huỳnh Vũ Linh - Chủ tịch Hội CCB xã Tân Hộ Cơ, CCB Trần Văn Beo rất siêng năng, chí thú làm ăn, có ý chí vươn lên trong cuộc sống, là một trong những tấm gương tiêu biểu về nghị lực vươn lên thoát nghèo ở địa phương.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn