Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 khu vực biên giới

Cập nhật ngày: 04/08/2020 21:19:07

ĐTO - Chiều ngày 4/8, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và đại diện lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại khu vực cửa khẩu biên giới và các điểm cách ly tập trung ở huyện: Tân Hồng, Hồng Ngự và TX.Hồng Ngự. Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo UBND, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, Trung tâm Y tế, Phòng Y tế các huyện: Tân Hồng, Hồng Ngự và TX.Hồng Ngự.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu (ngồi giữa) làm việc tại Trạm Kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà

Đoàn đã đến thăm Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trạm Kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng); Trạm Kiểm soát biên phòng Mộc Rá thuộc Đồn biên phòng Bình Thạnh (xã Tân Hội, TX.Hồng Ngự). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu đã thăm hỏi sức khỏe các chiến sĩ bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; tình hình quản lý, kiểm soát người dân qua lại ở khu vực cửa khẩu. Động viên các cán bộ chiến sĩ tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng với tỉnh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu (thứ 2 bên trái) làm việc tại Trạm kiểm soát biên phòng Mộc Rá

Đoàn cũng đến kiểm tra điểm cách ly tập trung Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự (cơ sở cũ) và điểm cách ly tập trung UBND huyện Hồng Ngự (cơ sở cũ). Hiện 2 điểm này đang thực hiện cách ly 70 người Việt Nam về từ Campuchia. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu đánh giá cao huyện Hồng Ngự chuẩn bị tốt việc cách ly và thực hiện cách ly đúng theo quy định. Đồng thời cũng đề nghị UBND huyện Hồng Ngự triển khai sửa chữa cơ sở vật chất, đảm bảo hệ thống điện, nước, bố trí thêm chỗ rửa tay, thùng rác, đồ bảo hộ cho nhân viên y tế  tại điểm cách ly,...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác chống dịch Covid-19. Đặc biệt là phối hợp với các lực lượng tại địa phương để chốt chặn, ngăn che bảo vệ tốt khu vực biên giới không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. 

Hiện nay, dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu đề nghị các địa phương không được lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch, phải thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ Tướng Chính phủ “Chống dịch như chống giặc, thần tốc, kiên quyết, dồn mọi lực lượng cho công tác phòng, chống dịch”. Các địa phương cần tập trung toàn lực, tăng cường sức mạnh của cả hệ thống chính trị cho công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, yêu cầu lực lượng công an, quân sự và lực lượng tại địa phương chủ động phối hợp, hỗ trợ Bộ đội Biên biên phòng trong việc bảo vệ khu vực biên giới. Kiên quyết bắt giữ những trường hợp nhập cảnh trái phép vào tỉnh ta, đồng thời trao trả, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho nước bạn để thực hiện cách ly những trường hợp này.

Bên cạnh đó, cần tập trung truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân về các biện pháp phòng bệnh; đề nghị địa phương phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp kích hoạt lại hệ thống giám sát của các tổ nhân dân tự quản, hệ thống zalo; các địa phương tích cực chuẩn bị, đảm bảo các điều kiện để kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới diễn ra một cách an toàn, tránh gây ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu (đứng giữa) tặng quà cho Tổ công tác phòng, chống dịch tại Trạm Kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà

Dịp này, UBND tỉnh cũng tặng quà động viên tinh thần và tặng máy đo thân nhiệt cho các chiến sĩ bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch khu vực biên giới

M.X

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn