Khẩn trương phối hợp xử lý tình trạng nhóm trẻ mắc bệnh giống nhau ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng tại xã Trường Xuân

Cập nhật ngày: 09/11/2019 15:32:51

ĐTO - Sáng ngày 9/11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu chỉ đạo các ngành Giáo dục, Y tế, cùng chính quyền địa phương chủ động khẩn trương phối hợp xử lý tình trạng nhóm trẻ mắc bệnh giống nhau ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng tại xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười.


Trẻ em có biểu hiện nóng sốt, tiêu chảy đến từ xã Trường Xuân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tháp Mười 

Theo báo cáo tại Trường Mầm non Trường Xuân, xã Trường Xuân có tổng số trẻ 439 (Trong đó trẻ ăn bán trú tại trường 417 trẻ và 22 trẻ học 2 buổi không ăn bán trú tại trường). Ngày 7/11/2019 có 350/417 trẻ đi học, vắng 67 trẻ. Khi đến trường tất cả trẻ hoạt động vui chơi bình thường và không có biểu hiện gì bất thường. Đến sáng ngày 8/11/2019 tổng số học sinh đến trường 340/417 (vắng 77 trẻ).

Trong số các trẻ vắng học, có 1 số trẻ theo lời kể của gia đình sau khi đón các bé về, đến tối các bé có biểu hiện nóng sốt, nôn, tiêu chảy, một số ít có biểu hiện co giật. Ngay sau khi phát hiện con có biểu hiện bất thường, các phụ huynh đã nhanh chóng chuyển các bé đến Bệnh viện đa khoa khu vực (BVĐKKV) Tháp Mười. BVĐKKV Tháp Mười đã tiếp nhận 10 bé được đưa đến khám, điều trị, sau đó có 1 bé 3 tuổi chuyển viện lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp và được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.Hồ Chí Minh vào tối ngày 8/11/2019.

Trước diễn biến của bệnh xảy ra ở trẻ tại xã Trường Xuân, UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở GD&ĐT, UBND huyện Tháp Mười đã chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp tìm hiểu nguyên nhân, tiếp nhận bệnh, theo dõi sát diễn biến các trường hợp bệnh nhân nhập viện. Đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, thông tin rộng rãi đến người dân tại các ấp trong xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười chủ động theo dõi tình hình bệnh để có các biện pháp cùng ngành y tế xử lý kịp thời.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn