Kiểm tra, giải tỏa vi phạm lấn, chiếm lòng đường, vỉa hè

Cập nhật ngày: 08/11/2019 05:38:44

Ban An toàn giao thông tỉnh và TP.Cao Lãnh vừa tổ chức đoàn kiểm tra, giải tỏa các trường hợp xây dựng nhà ở, mái che, kinh doanh mua bán, tường rào, cây xanh, vật thể khác lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên Quốc lộ 30 đoạn từ Ngã ba Bệnh viện Y học cổ truyền đến cầu Kinh Cụt - phường 1, TP.Cao Lãnh dài gần 2.000m và tuyến đô thị Tân Việt Hòa dài 750m, phạm vi giải tỏa từ tim đường qua mỗi bên từ 7,5 - 8,5m.


Ảnh: Lê Hoàng

Đoàn đã tuyên truyền, vận động từng trường hợp vi phạm và làm biên bản cho ký cam kết tự tháo dỡ, di dời, khắc phục trong 7 ngày; sau đó đoàn sẽ phúc tra lại, các trường hợp không thực hiện hay cố tình trì hoãn; buộc cưỡng chế, giải tỏa khỏi phạm vi theo quy định, kiên quyết xử lý không để tái lấn chiếm.

Tại TP.Sa Đéc, ngày 6/11/2019, Đội Thanh tra giao thông số 4 phối hợp với ngành chức năng TP.Sa Đéc cũng đã tổ chức ra quân kiểm tra, di dời, giải tỏa vi phạm lấn, chiếm lòng đường, vỉa hè, đất của đường bộ trên địa bàn.

Đoạn đường được chọn thực hiện thí điểm là tuyến đường Nguyễn Sinh Sắc đoạn từ vòng xoay Công an thành phố đến vòng xoay Công viên Bác Hồ với chiều dài 2.400m, phạm vi giải tỏa từ bó vỉa hiện hữu trở ra mỗi bên 1,5m. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm như: xây dựng lều quán, mái che lấn chiếm; sử dụng hành lang, vỉa hè để kinh doanh, mua bán. Đoàn đã tiến hành cho các hộ vi phạm ký cam kết tự tháo dỡ, di dời trong thời gian 7 ngày, sau 7 ngày, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra và thực hiện cưỡng chế, xử phạt theo quy định. Sau đợt ra quân này, các trường hợp vi phạm sẽ được bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý, theo dõi không để xảy ra trường hợp tái lấn chiếm.

Hoạt động trên nhằm tạo lập và duy trì hệ thống hành lang an toàn đường bộ, góp phần hạn chế tai nạn giao thông. Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp sẽ có 12 tuyến đường ở 12 huyện, thị, thành phố được chọn thực hiện làm điểm.

Lê Hoàng-Thanh Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn