Hội Cựu chiến binh huyện Tam Nông tích cực giảm nghèo

Cập nhật ngày: 29/08/2019 10:07:24

ĐTO - Bằng nhiều hình thức như hỗ trợ vốn, cất nhà, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm,… thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tam Nông đã giúp đỡ nhiều hội viên (HV) nghèo, khó khăn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và vươn lên khá giả, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo của địa phương.


Căn nhà của vợ chồng chú Thơm cất từ tiền của con gái đi lao động ở Hàn Quốc gởi về 

ng Trịnh Văn Lớn, Chủ tịch Hội CCB huyện Tam Nông cho biết, mục tiêu của chúng tôi là hàng năm, mỗi xã có 1 – 2 HV thoát nghèo bền vững. Để thực hiện mục tiêu đó, mỗi năm, các cấp Hội CCB đều đề ra kế hoạch cụ thể với nhiều hình thức hỗ trợ. Trong đó, chúng tôi xác định hỗ trợ cất nhà và vận động HV cho con đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 2 giải pháp căn cơ nhất trong bài toán thoát nghèo bền vững.

Xác định có an cư mới lạc nghiệp, các cấp Hội CCB huyện Tam Nông rất quan tâm đến vấn đề nhà ở cho HV. Hàng năm, Hội đều khảo sát và lên danh sách những hộ khó khăn về nhà ở, rồi tập trung các nguồn đóng góp, vận động, hỗ trợ cất nhà cho HV theo hướng ưu tiên cho các hộ khó khăn nhiều trước. Cụ thể, từ năm 2014 – 2019, các cấp Hội đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ đóng góp cất được 266 căn nhà: nghĩa tình đồng đội, nhà tình thương, nhà tình nghĩa cho HV, với tổng số tiền trên 19,6 tỷ đồng. Nhờ vậy mà nhiều HV CCB nghèo đã cất được nhà kiên cố, an tâm lao động sản xuất. Đến nay, trên địa bàn huyện không còn HV CCB nào sống trong nhà tạm.

Chú Nguyễn Văn Hòa ngụ khóm 5, thị trấn Tràm Chim là 1 trong những HV được hỗ trợ nhà nghĩa tình đồng đội chia sẻ: “Nhà tôi trước đây là nhà cây, mối mọt ăn xiêu vẹo hết rồi nhưng không có điều kiện cất nhà mới. Nhờ được Hội CCB hỗ trợ 25 triệu đồng, những đồng đội chiến đấu của tôi ngày xưa ủng hộ thêm 45 triệu đồng, tôi mượn thêm của bà con dòng họ và tiền dành dụm của gia đình để cất căn nhà tường kiên cố. Cất được nhà, mấy đêm liền tôi không ngủ được vì mừng”.

Đi lao động có thời hạn ở nước ngoài là giải pháp được Hội CCB huyện Tam Nông hết sức chú trọng để gia đình HV thoát nghèo bền vững theo định hướng “đi làm thuê về làm chủ”. Để công tác này hiệu quả, Hội CCB huyện chỉ đạo các cấp Hội ở cơ sở tổ chức điều tra, rà soát nắm danh sách những con em các gia đình HV CCB, cựu quân nhân có đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu của các thị trường lao động ở nước ngoài mà tỉnh đang hợp tác và tập trung vào những em chưa có việc làm hoặc có việc làm nhưng không thường xuyên để tuyên truyền vận động.

Bên cạnh đó, Hội còn tạo điều kiện cho người lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách - Xã hội để làm chi phí học định hướng ban đầu. Từ những việc làm nêu trên, 5 năm qua, các cấp Hội CCB trong huyện đã vận động đưa được 137 em là con em gia đình CCB - cựu quân nhân đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng ở các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia.

Nhiều gia đình CCB từ đó đã thoát nghèo vươn lên làm giàu. Gia đình chú Đồng Thanh Thơm ngụ khóm 3, thị trấn Tràm Chim là một điển hình. Từ một hộ nghèo thiếu trước hụt sau nhưng nhờ có con gái đi làm việc ở Hàn Quốc, hiện tại, gia đình chú Thơm đã vươn lên làm giàu. Chú Thơm cho biết: “Năm 2017, sau 6 năm làm việc tại Hàn Quốc, con tôi để dành được 72.000 USD, tương đương với gần 1 tỷ 550 triệu đồng, cho tôi cất nhà 400 triệu đồng và mua nội thất trong gia đình; cho anh, chị em mượn 250 triệu đồng để cất nhà và làm ăn; số còn lại nó mua xe 7 chỗ gần 800 triệu đồng để cho thuê”.

Ông Trịnh Văn Lớn - Chủ tịch Hội CCB huyện Tam Nông cho biết thêm, 137 em đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng đều thuộc hộ từ trung bình đến nghèo. Hiện tại, trong 137 em đã có 92 em về nước, mỗi em tích lũy được từ 800 – 900 triệu đồng. Hầu hết các em đã xây được nhà mới khang trang cho gia đình, đồng thời mở trang trại chăn nuôi: heo, cá, bò, lươn, tôm càng xanh... Ngoài 2 giải pháp trên, Hội CCB các cấp huyện Tam Nông còn tích cực xây dựng nguồn quỹ Hội để hỗ trợ cho HV vay vốn phát triển kinh tế, dạy nghề nông thôn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho HV, nhất là các HV nghèo, HV có khó khăn làm ăn, ổn định cuộc sống. Hiện nay, Hội CCB huyện Tam Nông chỉ còn khoảng 2% hộ CCB là hộ nghèo.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng giải pháp hỗ trợ nhà ở và vận động con em HV đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thực hiện công tác hỗ trợ HV thoát nghèo, Hội CCB huyện Tam Nông đã góp phần nâng cao thu nhập, đời sống vật chất lẫn tinh thần của HV CCB trên địa bàn.

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn