Hai anh em mắc bệnh bẩm sinh cần giúp đỡ

Cập nhật ngày: 20/09/2019 05:25:59

Anh trai 2 tuổi bị giãn não thất và em gái hơn 1 tuổi bị tim bẩm sinh - đó là hoàn cảnh của cháu Bùi Hồ Quốc An (SN 2017) và cháu Bùi Thị Linh Chi (SN 2018) là con của chị Hồ Thị Kim Huê (30 tuổi) và anh Bùi Văn Tuấn (31 tuổi) ngụ xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự. Cuộc sống gia đình khó khăn, bế tắc và rất cần sự giúp đỡ của các mạnh thường quân gần xa.


Hai anh em cùng bị bệnh bẩm sinh

Năm 2017, chị Huê sinh cháu Quốc An, niềm vui chưa trọn vẹn thì cháu được các bác sĩ chẩn đoán bị não xuyên thóp. Sau đó, chị Huê và anh Tuấn đưa Quốc An đi khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.Hồ Chí Minh), tại đây, các bác sĩ cũng chẩn đoán cháu An bị giãn não tâm thất bẩm sinh. Suốt 6 tháng liền, Quốc An điều trị tại bệnh viện, chưa một ngày về nhà. Đến nay, dù đã hơn 2 tuổi nhưng An vẫn không nói và cũng chẳng đi đứng được, thường xuyên bị sốt, co giật.

Tưởng chừng như “hạnh phúc” sẽ được bù đắp khi chị Huê sinh bé gái thứ 2, sinh ra chưa được bao lâu thì bé có biểu hiện của bệnh tim, khi khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thì phát hiện Linh Chi bị tim bẩm sinh có bất thường ở vách ngăn tim. Nước mắt của anh chị như cạn dần bởi cuộc sống đã quá khó khăn, giờ càng thêm bế tắc. Số tiền hàng chục triệu đồng vay mượn và việc chăm sóc, lo lắng thuốc thang của 2 cháu là cả quá trình lâu dài. Hiện tại, anh Tuấn và chị Huê mang theo cháu Chi ra Đồng Nai để đi làm thuê kiếm tiền, cháu Quốc An ở lại do ông bà ngoại phụ nuôi. Bà Võ Thị Lệ Hồng (SN 1971) - bà ngoại của Quốc An chia sẻ, cuộc sống gia đình 2 bên đều khó khăn, nay các cháu lại bệnh như thế lại càng khó khăn hơn. Gần 1 năm qua, Quốc An chỉ uống thuốc cầm chừng, không có tiền để tái khám vì gia cảnh nghèo. Gia đình rất mong nhận được sự giúp đỡ để các cháu có thể điều trị bệnh.

Rất mong các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa giúp đỡ hoàn cảnh của Quốc An và Linh Chi. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp bà Võ Thị Lệ Hồng (bà ngoại của các cháu) ngụ ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp). Số điện thoại: 0906.810.164

CHÍ TRUNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn