Cầu “mỏi mòn” chờ… đường dẫn

Cập nhật ngày: 18/09/2019 10:12:51

ĐTO - Cầu Bà Học Trong bắc qua kênh Bà Học thuộc địa phận xã Mỹ Tân (TP.Cao Lãnh) hoàn thành nhiều tháng qua nhưng chưa đưa vào sử dụng được vì thiếu... đường dẫn.


Cầu bà Học Trong đã hoàn thành nhưng chưa phát huy tác dụng vì còn chờ…đường dẫn

Cầu Bà Học Trong được đầu tư gần 3 tỷ đồng có chiều dài 27m, rộng 4m, tải trọng 8 tấn do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất (QLDA&PTQĐ) TP.Cao Lãnh làm chủ đầu tư. Cầu hoàn thành nhằm thay thế cầu Bà Học cũ (cách cầu mới gần 200m) đã bị xuống cấp, chỉ còn chịu được trọng tải khoảng 2 tấn.

Cầu Bà Học Trong còn kết nối giao thông vào khu dân cư Bà Học có hàng trăm hộ dân đang sinh sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho xã Mỹ Tân. Bởi vì, các phương tiện giao thông có tải trọng lớn muốn đến được trung tâm xã Mỹ Tân phải qua cầu Bà Học ngoài trên đường Mai Văn Khải hoặc một số cầu khác chỉ có tải trọng vài tấn nên việc vận chuyển, giao thương hàng hóa của người dân trong và ngoài xã Mỹ Tân gặp nhiều khó khăn.

Thấy cầu Bà Học Trong được xây dựng, nhiều người dân địa phương rất mừng, nhưng từ khi cầu được xây dựng hoàn thành khoảng tháng 3/2018 đến nay vẫn chưa phát huy tác dụng do thiếu đường dẫn hai bên đầu cầu. Nhiều người dân có nhà ở gần cầu mới muốn qua kênh Bà Học phải đi đường vòng lại cầu Bà Học cũ cách đó gần 200m hoặc bắc thang gỗ đi bộ qua cầu Bà Học Trong.

Một người dân nhà gần cầu Bà Học Trong cho biết: “Thấy cầu mới làm xong, dân ở đây mừng lắm, vì xe lớn vô được, đời sống phát triển. Nhưng cầu làm xong đến nay vẫn không có đường lên, muốn đi bộ qua cầu cũng phải làm thang leo lên. Cầu này xây quá thấp nên xuồng ghe có tải trọng lớn cũng không qua lọt”.

Theo Ban QLDA&PTQĐ TP.Cao Lãnh, cầu Bà Học Trong “ách tắc” do còn 3 hộ dân phía bờ vào khu dân cư Bà Học chưa thống nhất giá hỗ trợ, bồi thường nhà, đất nên chưa bàn giao mặt bằng thi công đường dẫn.

Một cán bộ của QLDA&PTQĐ TP.Cao Lãnh cho biết, thành phố đang xem xét điều chỉnh lại thiết kế, giảm diện tích đất bị ảnh hưởng của người dân, áp giá bồi thường mới cho 3 hộ dân bị ảnh hưởng (nâng tiền hỗ trợ từ 495 triệu đồng lên 551 triệu đồng). Hồ sơ đã gửi cho Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố thẩm định, sau đó trình lãnh đạo UBND TP.Cao Lãnh xem xét, nhằm sớm thi công đường dẫn cầu Bà Học Trong.

HỒNG NGỰ

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn