Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa thăm các Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật ngày: 07/01/2021 16:53:33

ĐTO - Sáng ngày 7/1, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp làm Trưởng đoàn có chuyến khảo sát tuyến biên giới; thăm một số Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn các huyện Hồng Ngự, Tân Hồng và TP.Hồng Ngự. Cùng tham gia với Đoàn có đồng chí Lê Thành Công - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh.


Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa trao quà cho cán bộ, chiến sĩ ở Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số 3 (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước)

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa và các thành viên trong Đoàn công tác đến thăm cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại 5 Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 thuộc Đồn Biên phòng (BP) Cầu Muống; Đồn BP Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, Đồn BP Bình Thạnh và Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước (2 tổ). Tại mỗi nơi đến, đồng chí Phạm Thiện Nghĩa trao quà và ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, chung tay cùng các lực lượng và chính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở, góp phần đảm bảo phòng dịch Covid-19 và an ninh trật tự khu vực biên giới.

Làm việc với lãnh đạo các sở, ngành liên quan và lãnh đạo huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, TP.Hồng Ngự về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa lưu ý, ngành chức năng và chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc phòng, chống dịch Covid-19; phải thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng dịch đối với bà con Việt kiều về đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; chuẩn bị sẵn sàng nơi tiếp nhận Việt kiều về cách ly tập trung. Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh, các lực lượng liên quan tăng cường phối hợp, hỗ trợ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19; bổ sung thêm lực lượng Công an, Quân sự cho các Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo thực hiện tốt việc tuần tra, kiểm soát biên giới, nhất là dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 sắp tới.

N.AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn