Gương sáng cán bộ Hội Người cao tuổi gương mẫu, trách nhiệm

Cập nhật ngày: 05/01/2021 05:31:53

ĐTO - Đó là ông Lê Văn Kinh (SN 1957) ngụ ấp Mỹ Nam 1, xã Mỹ Quí (huyện Tháp Mười). Nhiều năm qua, ông Kinh tích cực tham gia đóng góp trong công tác Hội Người cao tuổi (NCT) ở địa phương. Năm 2017, ông Kinh đảm nhận vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau xã Mỹ Quí; từ năm 2018 đến nay, ông Kinh được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội NCT xã Mỹ Quí.


Ông Lê Văn Kinh

Trong quá trình công tác, ông Kinh luôn trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong tham gia các hoạt động Hội và phong trào ở địa phương, đặc biệt là xây dựng và phát triển mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau xã Mỹ Quí. Được thành lập từ năm 2017, đến nay, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau xã Mỹ Quí có 51 thành viên, tổng vốn hoạt động hiện có hơn 47 triệu đồng. Ông Kinh cho biết, CLB được thành lập nhằm góp phần cùng địa phương nâng cao chất lượng cuộc sống cho NCT. Tham gia CLB Liên thế hệ tự giúp nhau xã Mỹ Quí, các thành viên được quan tâm chăm sóc sức khỏe, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hỗ trợ tinh thần; nâng cao nhận thức, kiến thức về mọi mặt.

Đặc biệt, nhằm giúp nâng cao thu nhập cho các thành viên còn khó khăn về kinh tế, ông Kinh tham gia vận động mạnh thường quân quyên góp xây dựng quỹ hỗ trợ thành viên trong CLB vay vốn. Từ năm 2017 đến nay, đã vận động được 181 triệu đồng, hỗ trợ cho 31 lượt thành viên của CLB vay vốn để sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế. Đồng thời, ông Kinh cùng Ban Chủ nhiệm CLB vận động hơn 200 phần quà giúp đỡ các hội viên NCT gặp tai nạn, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã với tổng trị giá 66 triệu đồng. Bên cạnh vận động hội viên tham gia tốt các phong trào của Hội NCT, ông Kinh còn tích cực tuyên truyền tới các hội viên nêu cao vai trò, uy tín của mình trong gia đình và địa phương, tham gia vận động con cháu tích cực lao động sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Ghi nhận những đóng góp của ông Kinh trong công tác Hội NCT, vừa qua, ông Lê Văn Kinh được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời nhiều lần ông Kinh được Ban Đại diện Hội NCT các cấp biểu dương, khen thưởng. 

NHẤT MAI

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn