Toàn tỉnh có 91% hộ được công nhận đạt danh hiệu gia đình văn hóa

Cập nhật ngày: 26/12/2019 18:07:31

ĐTO - Chiều ngày 26/12, Sở Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với 12 điểm cầu tại huyện, thị xã, thành phố tổng kết công tác VH,TT&DL năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu chủ trì tại điểm cầu tỉnh. Năm 2019, Sở VH,TT&DL tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hoá tinh thần của nhân dân và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tham gia các hội thi, hội diễn cấp khu vực, quốc gia, sân khấu chuyên nghiệp đạt kết quả phấn khởi. Đoàn nghệ thuật Đồng Tháp được đánh giá là đơn vị mạnh trong khu vực và cả nước.


Giao lưu Đờn ca tài tử tại Tuần lễ Văn hóa, Du lịch Đồng Tháp năm 2019

Ngành đã tham mưu UBND tỉnh lập hồ sơ di sản thế giới văn hóa Óc Eo và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Gò Tháp; thỏa thuận Bộ VH,TT&DL đầu tư xây dựng Thiền viện Trúc Lâm, Bảo tháp Định Quốc; lập Kế hoạch chống xuống cấp di tích giai đoạn 2019-2020; xây dựng Dự án phát huy giá trị hệ thống đình làng kết nối giới thiệu và đưa những đình làng có giá trị tiêu biểu vào các tour tuyến du lịch; Dự án đổi mới trưng bày Bảo tàng theo hướng hiện đại. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và các phong trào thi đua yêu nước khác được thực hiện hiệu quả. Năm 2019, toàn tỉnh có 91% hộ được công nhận đạt danh hiệu gia đình văn hóa.


Năm 2019, tỷ lệ hộ dân đạt danh hiệu gia đình văn hoá tăng so với năm trước

Năm 2019, Sở VH,TT&DL đã thực hiện có hiệu quả, đạt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao về thực hiện tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất văn hóa) và tiêu chí số 16 (văn hóa) trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới, kết quả có 24/24 xã đạt 2 tiêu chí ngành phụ trách, góp phần “Chung sức xây dựng nông thôn mới” tại Đồng Tháp. Tỉnh tổ chức 28 giải thể thao, hội thao cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc; trên 300 cuộc thi đấu thể thao cấp huyện và cơ sở với sự tham dự của gần 10.000 vận động viên. Nổi bật là ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân thu có gần 65.000 người tham gia. Lễ phát động toàn dân luyện tập môn bơi phòng chống đuối nước trẻ em; giao lưu thể thao Đồng Tháp-Prayveng. Thể thao thành tích cao tiếp tục phát triển đạt được thành tích đáng phấn khởi tại các đấu trường khu vực, quốc gia và quốc tế vượt chỉ tiêu số lượng huy chương vàng (107 huy chương vàng) đã cam kết với UBND tỉnh.


Vận động viên Hồ Phước Sang (đứng giữa) đạt Huy chương vàng giải vô địch đá cầu thế giới năm 2019 tại Pháp

Tỉnh tổ chức thành công Tuần lễ Văn hóa, Du lịch Đồng Tháp năm 2019 với chủ đề “Tình người thắm đượm hồn sen” đã gây ấn tượng mạnh với lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật được tổ chức hoành tráng, không gian sân khấu, khán đài được thiết kế nổi trên mặt nước, tạo cảm giác mới lạ và hấp dẫn. Điểm nhấn là không gian VH,DL TP.Cao Lãnh – TP.Hội An đã giới thiệu đến du khách về nét đẹp văn hóa của 2 thành phố, góp phần phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, di sản văn hóa truyền thống để thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút đầu tư, xây dựng thương hiệu du lịch TP.Cao Lãnh. Cũng trong năm, Khu du lịch Văn hóa Phương Nam, Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, Khu di tích Xẻo Quít được được công nhận là Điểm du lịch tiêu biểu, nâng tổng số lên 5 khu, điểm  được Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long công nhân là khu, điểm du lịch tiêu biểu của vùng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích nguyên nhân một số hạn chế của ngành, qua đó quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực VH,TT&DL của năm 2020.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn