Thực hiện hiệu quả công tác nghiên cứu, phản biện lịch sử - văn hóa địa phương

Cập nhật ngày: 26/12/2019 16:46:54

ĐTO - Sáng ngày 26/12, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2019 và triển khai các nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và Hội Khoa học Lịch sử các huyện, thị, thành phố.


Quang cảnh hội nghị

Năm 2019, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh làm tốt chức năng tham mưu, tư vấn, phản biện xã hội với các công trình, dự án liên quan đến lịch sử - văn hóa địa phương. Nổi bật, Hội phát hiện, thu thập tư liệu về Chánh Lãnh binh Hà Tiên Võ Hiệp (xã Tân Dương, huyện Lai Vung) và Mai Đức Hầu Nguyễn Văn Mai (TP.Cao Lãnh); hoàn thành 2 bản thảo biên khảo về “Tín ngưỡng phồn thực trong đời sống văn hóa người Việt” và “Nông cụ, ngư cụ cổ truyền Nam Bộ nhìn từ Đồng Tháp Mười”; xuất bản 4 ấn phẩm “Đồng Tháp xưa và nay”; phối hợp với Cục văn thư, Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ), Trung tâm lưu trữ Quốc gia III,  Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức triển lãm ảnh và lễ trao hồ sơ, kỷ vật đi B...


Trong năm, Hội
Khoa học Lịch sử tỉnh xuất bản 4 ấn phẩm “Đồng Tháp xưa và nay”

Năm 2020, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh tiếp tục tham gia, phối hợp nghiên cứu khoa học, tư vấn – phản biện và thông tin – truyền thông, qua đó đóng góp các phát hiện mới về lịch sử - văn hóa của tỉnh nhà. Hội Khoa học Lịch sử các huyện, thị, thành phố tăng cường phối hợp với Ban Tuyên giáo cấp ủy và các ngành liên quan thực hiện hiệu quả công tác nghiên cứu lịch sử - văn hóa của địa phương.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn