Lễ giỗ lần thứ 151 Hùng Dõng tướng quân Nguyễn Công Nhàn

Cập nhật ngày: 02/05/2018 06:36:39

Sáng 1/5 (nhằm ngày 16/3 năm Mậu Tuất), UBND xã Tân Thuận Tây, TP.Cao Lãnh tổ chức lễ giỗ lần thứ 151 Hùng Dõng tướng quân Nguyễn Công Nhàn.

Nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, các sở, ngành tỉnh, UBND TP.Cao Lãnh, UBND xã, phường và họ tộc tướng quân Nguyễn Công Nhàn thắp hương tưởng niệm, tỏ lòng tri ân đối với công lao chiến đấu giữ nước của Hùng Dõng tướng quân Nguyễn Công Nhàn.

Hùng Dõng tướng Nguyễn Công Nhàn quê Biên Hòa. Với tài thao lược, giỏi về binh pháp và kinh nghiệm trận mạc, ông lập được rất nhiều chiến công trong việc dẹp yên các cuộc bạo loạn của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên và các cuộc xâm lấn biên giới Tây Nam và Trấn Tây thành (Chân Lạp) của quân Xiêm.  Ông được Vua nhiều lần ban khen và thăng bổ nhiều chức vị quan trọng như: Lãnh binh Trấn Tây, Thự đô đốc An Giang- Tổng đốc An Hà, Tổng đốc Định Tường... Năm 1840, vua Minh Mạng đặc biệt ban cho ông tấm kim bài có khắc chữ “Hùng Dõng chi tướng”; năm 1842, vua Tự Đức đặc cách cho ông phàm các chương tấu, tờ từ ghi chữ “Hùng Dõng tướng” lên trên chữ họ tên, do đó mà thành danh Hùng Dõng đến mãi về sau.

Ông là người chủ xướng việc đào kênh Vĩnh An ở An Giang, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho xã hội. Ông được vua Tự Đức mật phong làm Đề Đốc tỉnh An Giang, hô hào nghĩa dõng Lục tỉnh nổi lên chống Pháp để mưu lấy lại đất đai. Do lực lượng không cân sức, lại tuổi cao sức yếu nên sau nhiều trận giao tranh thất bại, ông về cố thủ tại vùng Long Hưng và mất tại đây.

Mộ ông hiện tại ấp Hưng Thành Tây, xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò. Đền thờ tại ấp Tân Hùng, xã Tân Thuận Tây, TP.Cao Lãnh.

Ngọc Oai

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn