Góp phần phục vụ nhu cầu giải trí, thưởng lãm tranh của khách hàng

Cập nhật ngày: 09/07/2014 04:59:33

Trên các tuyến đường TP.Cao Lãnh như Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Huệ, Hùng Vương,... xuất hiện một số cửa hàng, phòng tranh của tư nhân. Trong số đó có phòng tranh hoạt động hơn 5 năm, có phòng vừa đi vào hoạt động nhưng đã tạo được ấn tượng đối với khách mỗi khi tìm mua các sản phẩm, tác phẩm.


Khách tìm mua tranh tại một cửa hàng trên địa bàn thành phố Cao Lãnh

Phòng tranh Lê Kha nằm trên đường Phạm Hữu Lầu (phường 4) là phòng tranh mới nhất trên địa bàn TP.Cao Lãnh và là phòng tranh thư pháp đầu tiên trong tỉnh có các tác phẩm thư pháp do tác giả - cũng là chủ phòng tranh viết nên. Là một người đam mê viết thư pháp, anh Lê Hồng Kha đã không ngần ngại chi một khoản tiền kha khá mà anh tích góp nhiều năm để mở phòng tranh. Theo anh Kha, việc mở phòng tranh ngoài xuất phát từ niềm đam mê tranh, còn nhằm tạo sân chơi, nơi sinh hoạt của những người đam mê lĩnh vực thư pháp. Tại phòng tranh này, cứ cách vài ngày là có một nhóm từ 2 đến 8 người, cả thanh thiếu niên lẫn người cao tuổi đến sinh hoạt viết thư pháp, hoặc học cách viết thư pháp do chủ phòng tranh hướng dẫn.

Bên cạnh đó, nhiều khách hàng trên địa bàn TP.Cao Lãnh và các địa phương lân cận cũng tìm đến Phòng tranh Lê Kha đặt viết thư pháp để tặng bạn bè, người thân nhân dịp lễ tết, tiệc tân gia,... Ngoài việc bán tranh thư pháp, phòng tranh này còn trưng bày gần chục tác phẩm mỹ thuật của các họa sĩ tiêu biểu trong tỉnh; một số tác phẩm thư pháp phục vụ khách hàng đến thưởng thức chứ không bán. Để đáp ứng thị hiếu vẽ tranh, thêu tranh của khách hàng trên địa bàn tỉnh, phòng tranh còn cung cấp các “đồ nghề” lĩnh vực thư pháp như bút lông, mực tàu, giấy xuyến chỉ,... tranh thêu chữ thập, tranh ghép đá, tranh ruy băng.

Sau khi lựa được những bức tranh chữ thập ưng ý, chị Lê Thị Thanh Hà ngụ khóm 2, phường 6, TP.Cao Lãnh cho biết: “Trước đây tôi và con rất thích thêu tranh, muốn mua tranh về thêu nhưng các cửa hàng không bán. Gần đây trên địa bàn TP.Cao Lãnh có bán các loại tranh đa dạng, phong phú, giá cả vừa túi tiền, người bán nhiệt tình hướng dẫn chọn tranh, vô phòng tranh không mua mà ngắm tranh thì thấy người bán cũng vui vẻ”.

Tại cửa hàng tranh Phước Thịnh, đường Hùng Vương, phường 2, TP.Cao Lãnh, mặc dù không trực tiếp vẽ tranh thư pháp bán cho khách như Phòng tranh Lê Kha nhưng tại đây, cửa hàng trưng bày rất nhiều loại tranh thành phẩm, trong đó tập trung nhiều vào tranh thêu Đà Lạt, tranh sơn mài. Các mặt hàng này đều do chủ cửa hàng lên TP.HCM mua về. Cửa hàng tranh Phước Thịnh có diện tích rộng, bán nhiều tranh, được xem là một trong những cửa hàng tranh có số lượng tranh nhiều trên địa bàn tỉnh. Chị Đỗ Thị Thu Thảo, chủ cửa hàng tranh Phước Thịnh cho biết, trước đây chị làm trong trường học, do đam mê tranh nên mở cửa hàng kinh doanh được 6 năm, ngoài bán tranh cho khách hàng trên địa bàn TP.Cao Lãnh, chị còn giao tranh cho những khách hàng các địa phương khác trong tỉnh bằng hình thức gửi tranh qua phương tiện xe buýt hoặc xe khách. Để giữ uy tín, tất cả tranh sau khi bán ra đều được bảo hành với thời gian dài, nhờ đó mà nhiều khách hàng yêu thích tranh thường xuyên tìm đến cửa hàng chị.

Ngày càng có nhiều phòng, cửa hàng trưng bày tranh trên địa bàn TP.Cao Lãnh đã phần nào đáp ứng được nhu cầu thưởng thức, sử dụng tranh của người dân. Tuy nhiên, để hoạt động kinh doanh của các phòng tranh đạt hiệu quả, có lẽ người kinh doanh tranh ngoài niềm đam mê cũng cần chú ý đến chất lượng tác phẩm, thái độ phục vụ khách, qua đó, khách sẽ đến với tranh nhiều hơn.

Hữu Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn