Đảm bảo khai thác, phát huy hiệu quả các Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng

Cập nhật ngày: 20/05/2020 06:05:24

ĐTO - Đến ngày 18/5, toàn tỉnh hiện có 84/117 xã có Trung tâm văn hóa - Học tập cộng đồng (TTVH-HTCĐ) được xây dựng mới, cải tạo nâng cấp đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có 276 Nhà văn hóa ấp xây mới, 9 Nhà văn hóa được cải tạo, nâng cấp, 38 Nhà văn hóa liên ấp, 41 ấp sinh hoạt chung với TTVH-HTCĐ, 152 Nhà văn hóa sử dụng trụ sở Ban nhân dân ấp, các ấp còn lại sử dụng các thiết chế văn hóa khác để hoạt động.


Học sinh tập luyện thể thao tại Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Gáo Giồng (huyện Cao Lãnh)

Các TTVH- HTCĐ xây dựng mới đã và đang được khai thác, phát huy hiệu quả; các Trung tâm được cải tạo, nâng cấp hoặc có trụ sở riêng được tổ chức và duy trì hoạt động thường xuyên. Hầu hết các mô hình sinh hoạt của các ban, ngành, đoàn thể xã đều đưa vào tổ chức tại TTVH-HTCĐ nhằm tận dụng không gian hội trường và sử dụng các trang thiết bị sẵn có, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người dân, trong đó tập trung nhiều cho lứa tuổi thanh thiếu niên và người cao tuổi về học tập, vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn