“Ngọc viễn đông” tranh giải tại LHP quốc tế Thượng Hải

Cập nhật ngày: 20/06/2012 13:48:54

Bộ phim của đạo diễn Cường Ngô là ứng viên của giải thưởng dành cho tài năng mới, nằm trong khuôn khổ của LHP quốc tế Thượng Hải.

Với buổi trình chiếu bộ phim mở màn “Họa bì: Phục sinh” (sẽ có mặt tại VN vào tháng 8.2012) của ba ngôi sao Triệu Vy, Châu Tấn và Trần Khôn, LHP quốc tế Thượng Hải (Trung Quốc) đã chính thức khai mạc.


Sau khi ra mắt tại các thành phố lớn từ 8/3, “Ngọc viễn đông” đang đổ bộ
về các rạp nhỏ hơn ở tỉnh cũng như dự các LHP quốc tế

Trong 9 ngày diễn ra, liên hoan trình chiếu tổng cộng 280 phim truyện, phần lớn đến từ các nước châu Á, được phân loại trong ba chương trình chính của liên hoan gồm: tranh giải Chiếc cốc vàng, tranh giải tài năng mới châu Á và chương trình Toàn cảnh.

Trong số này có 48 phim truyện là của nước chủ nhà Trung Quốc, 24 phim của Nhật Bản và 12 phim của Hàn Quốc. Dù vắng phim của các nước Australia, New Zealand và Phillippines, “thực đơn” phim ảnh của liên hoan nhìn chung vẫn phong phú với sự góp mặt của Thái Lan và Ấn Độ (mỗi nước 7 phim), Đài Loan, Indonesia, Hong Kong (mỗi nước/lãnh thổ 2 phim), Cambodia, Malaysia và Việt Nam (mỗi nước 1 phim).

Đại diện duy nhất của VN là “Ngọc viễn đông”, bộ phim của đạo diễn trẻ Cường Ngô, một trong 10 ứng viên của chương trình Tài năng mới châu Á, được trình chiếu tại rạp Metropol (Thượng Hải) vào ngày 20.6. Chương trình này trao các giải dành cho đạo diễn, phim truyện xuất sắc và giải của ban giám khảo, nhằm khuyến khích sáng tạo và thể nghiệm của các nhà làm phim mới ở châu Á.

Ra mắt tại VN từ ngày 8.3 vừa qua, “Ngọc viễn đông” là phim truyện dài ghép lại từ bảy phim ngắn có câu chuyện gốc từ các truyện ngắn, tiểu thuyết của nhà văn – đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc, với sự tham gia của dàn sao nữ: Kiều Chinh, Như Quỳnh, Hồng Ánh, Ngô Thanh Vân, Trương Ngọc Ánh... Bảy phim ngắn cùng chung mối liên hệ, chia sẻ về những thời đoạn, những hoàn cảnh, và những phức cảm khác nhau trong đời một người phụ nữ, từ khi còn trẻ thơ tới lúc về già.

HP quốc tế Thượng Hải ra đời từ năm 1993, đây là lần thứ 15 liên hoan được tổ chức. Sự kiện đang nhận được sự chú ý ngày càng nhiều của thế giới điện ảnh nhờ bởi lượng người xem và doanh thu bán vé chỉ đứng sau LHP quốc tế Bắc Kinh tại Trung Quốc. Giải thưởng chính của liên hoan là Chiếc cốc vàng.

Năm nay có tổng cộng 17 phim tranh giải thưởng chính, đến từ các nước Iran, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Phần Lan, Ba Lan, Nga, Pháp, Đan Mạch, Trung Quốc, Mexico, Ấn Độ, Ukraine…Ngồi ghế chủ tịch hội đồng giám khảo là đạo diễn gạo cội người Pháp Jean-Jacques Annaud (phim “Người tình”, “Bảy năm ở Tây Tạng”…).

Do Trung Quốc đang có thị trường chiếu bóng bùng nổ về doanh thu lẫn số lượng rạp chiếu, LHP quốc tế Thượng Hải có vẻ như là điểm dừng chân công chiếu của hàng loạt “bom tấn” thương mại của các nền điện ảnh đang nhắm tới khả năng kiếm tiền tại thị trường này. Năm nay có các phim “Dark Shadows”, “Beauty and the Beast 3D” (Mỹ), “Dark Flight 3D” (Thái Lan, có tại VN từ 22.6), “I.AM” (Hàn Quốc, có tại VN từ 22.6)…Liên hoan kéo dài đến hết ngày 24.6.

ĐH (Theo Minh Chánh-Vietnamnet)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn