Người tâm huyết khôi phục hò Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 20/06/2012 07:51:31

Gần đây, điệu hò Đồng Tháp được người dân Đồng Tháp nhắc đến nhiều hơn, những người đam mê nghệ thuật đã có sự quan tâm đặc biệt đối với điệu hò này. Từ đầu năm đến nay, sở dĩ hò Đồng Tháp xuất hiện nhiều tại các buổi liên hoan, giao lưu văn nghệ trên địa bàn tỉnh và đôi khi hò Đồng Tháp còn được mang đi phục vụ, dự thi ngoài tỉnh đó là nhờ vào sự đóng góp không nhỏ của Nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian - nhạc sĩ Cao Văn Lý, nguyên Trưởng khoa Âm nhạc dân tộc - Nhạc viện TP.HCM, người con của quê hương sông nước Hồng Ngự.


Nhạc sĩ Cao Văn Lý phát biểu tại lớp Tập huấn hò và sáng tác
lời mới hò Đồng Tháp

Dù tuổi đã cao nhưng khi được lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mời về tỉnh nhà để tham gia nhóm Sưu tầm, nghiên cứu và phục hồi điệu hò Đồng Tháp, nhạc sĩ Cao Văn Lý đã vui mừng chấp thuận vì ông thỏa được ước mơ mà từ lâu ấp ủ là có một ngày sưu tầm lại điệu hò Đồng Tháp - một điệu hò ông cho là hay và nổi tiếng nhất ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với vai trò là người “đứng mũi chịu sào” trong công tác sưu tầm, nhạc sĩ đã gặp không ít khó khăn trong việc tìm người hò, chỉ dạy cách hò điệu hò Đồng Tháp, bởi số người biết hò và hò đúng điệu hò Đồng Tháp hiện nay trên địa bàn tỉnh là không đáng kể. Song với tinh thần nhiệt huyết, không ngại gian nan, nhạc sĩ Cao Văn Lý đã nhiều lần cất công từ TP.HCM xuôi về tất cả huyện, thị, thành trong tỉnh để cùng với các thành viên trong nhóm sớm hoàn thành việc khảo sát điệu hò Đồng Tháp.

Để phục dựng lại gốc gác điệu hò Đồng Tháp chính thống, đích thân nhạc sĩ Cao Văn Lý ngày 2 buổi, lúc xuôi về SaĐéc, lúc lên tận vùng biên giới Hồng Ngự chỉ dạy cẩn thận cho từng học viên tham gia lớp tập huấn hò và sáng tác lời mới hò Đồng Tháp. Em Nguyễn Thị Cẩm Nhung - học viên tham gia lớp học cho biết: “Em quê ở thị xã Hồng Ngự, hôm thầy về dạy do bận việc không theo học được nên khi ở thành phố Cao Lãnh có mở lớp em đã xin vô học. Thầy rất nhiệt tình dạy chúng em cách lấy hơi, dạy sáng tác lời mới hò Đồng Tháp”.

Một người vốn trước đây hăng hái tham gia hoạt động cách mạng tại tỉnh nhà, phục vụ hết mình cho hoạt động nghệ thuật, giờ đây khi ở tuổi thất thập cổ lai hy, nhạc sĩ Cao Văn Lý vẫn luôn quan tâm đến các hoạt động văn hóa văn nghệ tỉnh nhà. Hơn hết chính nhạc sĩ đã làm sống lại, mang lại sự trẻ trung cho điệu hò Đồng Tháp trên quê hương Đồng Tháp để thế hệ trẻ được tiếp nhận và giữ gìn một điệu hò chính thống mà hiếm địa phương nào có được.

H.NG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn