Hà Tĩnh: Vẫn chưa liên lạc được với 7 người dân tộc Chứt vào rừng lấy lá nón

Cập nhật ngày: 04/09/2019 11:43:35

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, hiện nay có 9 người dân tộc Chứt ở bản Rào Tre vào rừng lấy lá nón từ ngày 2-9, đến nay mới chỉ liên lạc được với 2 người, còn 7 người vẫn chưa liên lạc được.


Người dân ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đưa gia súc đi tránh lũ

Chiều tối 3-9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã có cáo nhanh về Ứng phó với áp thấp nhiệt đới, tình hình mưa lũ trên địa bàn và một số thiệt hại bước đầu.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, hiện nay có 9 người dân tộc Chứt ở bản Rào Tre vào rừng lấy lá nón từ ngày 2-9, đến nay mới chỉ liên lạc được với 2 người, còn 7 người vẫn chưa liên lạc được.

 Theo tập tục, người dân thường xuyên đi vào rừng lấy lâm sản từ 3 đến 5 ngày, khi đi mang đầy đủ lương thực và có lán trại cố định để dừng nghỉ trong rừng.

Hiện nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục chỉ đạo Đồn Biên phòng Bản Giàng phối hợp tuyên truyền, vận động di dời dân khu vực bị cô lập đến nơi an toàn; phối hợp với gia đình liên lạc và tìm kiếm số người dân đi lấy lá nón trong rừng.


Một góc bản Rào Tre, Hương Khê, Hà Tĩnh

Theo báo cáo nhanh, tính đến 15 giờ ngày 3-9, có 10 xã trên địa bàn huyện Hương Khê và 1 xã trên địa bàn huyện Can Lộc bị ngập, giao thông bị chia cắt.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, có 1.844ha lúa bị ngập úng ở các huyện Vũ Quang, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Hương Khê, Thạch Hà; 204ha hoa màu bị ngập úng  ở huyện Vũ Quang, Hương Khê, Thạch Hà… Ngoài ra còn 1.330ha bưởi trên địa bàn huyện Hương Khê đến thời gian thu hoạch bị ảnh hưởng.


Nước dâng cao ở huyện miền núi Hương Khê, Hà Tĩnh

Về công trình, tại huyện Thạch Hà có 1 nhà của Trường Tiểu học Ngọc Sơn, 1 hội quán thôn tại xã Thạch Hội bị tốc mái; 15 nhà dân bị tốc mái nhẹ, 2 nhà dân bị tốc mái nặng (tại các xã Thạch Hội, Thạch Ngọc và Thạch Hải); 12m hàng rào xây bị đổ (xã Tượng Sơn); 430m đường dây điện bị đổ (xã Thạch Ngọc).

 Tại huyện Hương Khê, một số công trình đường giao thông, công trình thủy lợi bị ngập, hư hỏng: Cầu tràn, kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua địa bàn xóm Tân Hương, xã Hương Trạch bị xói lở; đường huyện lộ 6 qua xã Hương Thủy bị xói lở; bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua các xã Lộc Yên, Gia Phố, Hương Thủy, Phương Mỹ, Hương Liên bị sạt lở; bờ sông Tiêm đoạn xã Hương Xuân bị sạt lở; cầu dân sinh thôn 12, xã Hương Lâm bị trôi hoàn toàn; mố cầu Cây Vải, thôn 4, xã Hương Lâm bị xói lở.

DƯƠNG QUANG/SGGPO

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn