Hướng di chuyển "hút nhau" của 2 áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Cập nhật ngày: 02/09/2019 15:29:11

Trong khi áp thấp nhiệt đới gần bờ với sức gió giật cấp 8 có khả năng chuyển ngoặt hướng di chuyển khi áp sát bờ biển miền Trung và "hút theo" hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới ở giữa Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong khi áp thấp nhiệt đới gần bờ có khả năng chuyển ngoặt hướng di chuyển thì áp thấp nhiệt đới ở giữa Biển Đông cũng có thể di chuyển về phía áp thấp nhiệt đới gần bờ.

Áp thấp nhiệt đới gần bờ

Hồi 13 giờ ngày 2-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, trên đảo Hải Nam . Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.


Dự báo vị trí và hướng di chuyển của 2 áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ ngày 3-9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam . Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Đông, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 13 giờ ngày 3-9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh từ Quảng Trị-Quảng Nam khoảng 150 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km. Đến 13 giờ ngày 4-9, vị trí tâm bão ở khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam của đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km.

Áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hồi 13 giờ ngày 2-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.


Hình ảnh mây vệ tinh của 2 áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km. Đến 13 giờ ngày 3-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 150 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km. Đến 13 giờ ngày 4-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có thể sát nhập với cơn bão ở vùng biển phía Nam của đảo Hải Nam .

Cảnh báo gió mạnh và vùng nguy hiểm trên biển

Cảnh báo gió mạnh: Khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới/bão cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 3-4 m; biển động rất mạnh, từ đêm nay 2-9, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam cường độ mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2,5-3,5 m. Biển động mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới do áp thấp nhiệt đới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 13,0 độ Vĩ Bắc.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

B.T.V (NLĐO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn