Tiểu thương mua bán chậm trong ngày mưa bão

Cập nhật ngày: 25/09/2013 06:43:13

Thời tiết mưa bão kéo dài đã ảnh hưởng đến tình hình mua bán của các tiểu thương. Lượng khách đến mua sắm tại chợ giảm, trong khi đó giá cả các loại nông sản tiếp tục có những chuyển biến nhẹ...


Chợ vắng khách trong ngày mưa bão

Hiện nay, tại chợ Cao Lãnh, giá một số mặt hàng rau củ địa phương tăng nhẹ. Trong đó ngò rí 50.000 đồng/kg, tăng 15.000 đồng/kg; hành lá 18.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg; dưa leo đang ở mức giá 10.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg; cải trắng trên 7.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, giá các mặt hàng rau củ Đà Lạt cũng bắt đầu tăng giá như: bông cải giá 40.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg; cà rốt 15.000 - 25.000 đồng/kg (tùy loại), tăng 5.000 đồng/kg...

Chủ sạp rau củ Mai Hoa, chợ Cao Lãnh cho biết: “Giá mặt hàng rau củ có tăng giá chút ít do mưa nhiều, rau củ bị ngập úng nặng, dẫn đến số lượng cung ứng cho thị trường ít hơn đã đẩy giá sản phẩm tăng nhẹ”.

Theo tiểu thương, trong những ngày mưa bão, lượng khách đến chợ cũng giảm so với những ngày thường. Người tiêu dùng sẽ chọn hướng ăn đơn giản hoặc chuẩn bị khẩu phần cho 2 đến 3 ngày sau để khỏi vất vả trong những ngày mưa lớn, dẫn đến hàng hóa tại các chợ tiêu thụ chậm.

Cô Nguyễn Bạch Mai cho hay: “Không chỉ ở chợ vắng khách mà hầu hết các tiệm bán thức ăn cũng vắng, nhiều tiểu thương còn nghỉ bán vài ngày để đảm bảo cho hàng hóa không bị tồn đọng...”.

Khảo sát trong những ngày mưa, bão vừa qua, các hàng quán bán ăn sáng, khu vực chợ đêm Cao Lãnh hầu như ngừng hoạt động mua bán. Khó khăn nhất vẫn là những người buôn bán hàng rong, xe đẩy không có chỗ cố định. Chị Nguyễn Ngọc Hiếu - bán nước mía trong khuôn viên chợ Sa Đéc cho hay: “Những ngày nắng, tôi bán được trên trăm ly nước mía nhưng vào ngày mưa số lượng bán giảm còn một nửa. Nhiều bữa phải nghỉ vì sợ ế ẩm”.

Trong khi đó, nhiều sản phẩm phục vụ mùa mưa lại bán khá đắt hàng như áo mưa, giày dép đi mưa, mủ bạt che chắn nhà cửa... Người tiêu dùng quan tâm nhất là sản phẩm áo mưa, giá các sản phẩm cũng đa dạng, áo mưa tiện dụng siêu mỏng giá 5.000 - 15.000 đồng/áo là mặt hàng bán chạy nhất, kế tiếp là các loại áo mưa kiểu cánh dơi ép bằng nhựa trong, nhựa màu với giá dao động từ 25.000 - 35.000 đồng/áo. Hiện nay, các nhà thiết kế áo mưa không chỉ chú ý đến chất liệu mà còn quan tâm nhiều đến sự tiện dụng khi đi mưa. Áo mưa loại măng tô cổ điển với chiếc thắt lưng và nón rời, thuận tiện cho người đi xe tay ga. Còn áo đi mưa dành cho nam, ngoài kiểu pông-sô truyền thống, là bộ quần áo đi mưa bằng chất liệu nilông, nhựa PVC được ưa dùng, thuận lợi cho việc đi lại. Đối với áo cánh dơi dành cho trẻ em sử dụng chất liệu nhựa dễ lau chùi, màu sắc rực rỡ...

Sản phẩm phục vụ mùa mưa thu hút người nông dân là những tấm bạt nhựa, giá trung bình từ 10-15 ngàn đồng/m (khổ 2m). Chủ tiệm Thúy Răng - thành phố Cao Lãnh cho hay: “Trong mùa mưa, sản phẩm bán khá chạy, người tiêu dùng mua về chủ yếu là che chắn nhà cửa và che đậy nông sản khi thu hoạch...”.

K.D

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn