Sôi động thể thao phong trào tại huyện Lai Vung

Cập nhật ngày: 06/06/2019 08:52:27

ĐTO - Những năm qua, huyện Lai Vung quan tâm phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao (TDTT) trong nhân dân, làm nền tảng để phát triển sự nghiệp TDTT ở địa phương. Trong đó, huyện chú trọng đến công tác xã hội hóa TDTT, vận động quần chúng, các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài huyện cùng với chính quyền địa phương xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho phong trào, tổ chức các giải thể thao.


Giải đua xuồng truyền thống của huyện Lai Vung được duy trì tổ chức 24 năm qua là một trong những phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh của huyện

Hiện nay trong toàn huyện có 3 sân bóng đá 11 người, 23 sân bóng đá 5 – 7 người (trong đó có 10 sân cỏ nhân tạo), 62 sân bóng chuyền, 33 sân cầu lông, 2 sân đá cầu, 1 sân quần vợt, 2 nhà tập cầu lông, 2 sân bi sắt. Đa số các cơ sở trên đều do tư nhân đầu tư, quản lý. Để phong trào TDTT địa phương từng bước nâng cao cả về chất và lượng, hằng năm, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh (TTVH-TT&TT) huyện chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể trong huyện tổ chức nhiều giải đấu cấp xã, thị trấn và cấp huyện, đặc biệt trong các ngày lễ lớn của dân tộc. Bình quân mỗi năm huyện tổ chức từ 10-14 giải TDTT gồm: bóng đá (11 người, 5 người), bóng chuyền, việt dã, đua xuồng, cầu lông, võ cổ truyền, cờ vua, cờ tướng, bida, các môn thể thao dân tộc. Riêng cấp cơ sở, mỗi đơn vị tổ chức từ 1 - 2 giải TDTT phổ biến ở các môn: bóng đá, bóng chuyền, các môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian. Bên cạnh đó, các loại hình TDTT hiện có tại địa phương còn có thể dục dưỡng sinh, võ taekwondo, vovinam, karate, thể dục thẩm mỹ, chạy xe đạp...

Nhờ vậy, phong trào luyện tập TDTT phát triển rộng khắp, tỷ lệ người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên liên tục tăng qua các năm. Qua đó, góp phần tạo môi trường, sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên và người dân trong huyện, thúc đẩy phát triển phong trào TDTT của huyện... Theo báo cáo của TTVH-TT&TT huyện Lai Vung, từ phong trào tập luyện TDTT quần chúng, đến nay toàn huyện có 136 câu lạc bộ được thành lập, đa số các câu lạc bộ đều hoạt động tốt; số người tập luyện TDTT thường xuyên là 72.164 người, đạt 39,50% dân số; toàn huyện có 14.205 hộ đạt chuẩn gia đình thể thao, chiếm 27,25% số hộ.

Thể thao học đường cũng được quan tâm phát triển. Toàn huyện có 2 trường THCS có sân bóng đá; 12 trường THCS có sân bóng chuyền; có 5 trường Tiểu học có sân bóng đá 5 người, 1 trường có hồ bơi. Hiện tại, trên địa bàn huyện có 1 lớp thể thao trọng điểm Hội khỏe Phù Đổng môn cờ vua của tỉnh (các lớp khác ngoài các trường Tiểu học - THCS) và 5 lớp bóng đá trường học tỉnh Đồng Tháp. Ngoài ra, các trường còn tự mở được nhiều lớp năng khiếu như: cờ vua, bóng đá, đá cầu... Bên cạnh đó, mỗi năm, TTVH-TT&TT ký kết liên tịch với các ngành hữu quan để phát triển thể thao học đường gồm các môn: điền kinh, các môn võ cổ truyền, taekwondo, vovinam, karate...

Nhằm góp phần phát triển TDTT quần chúng, huyện quan tâm công tác đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp sân bãi tập luyện. Trong những năm qua, ngoài kinh phí được ngân sách hỗ trợ, huyện còn vận động xã hội hóa để xây dựng, chuyên tu sân bãi và kinh phí tổ chức các giải đấu trong năm. Hàng năm, ở cấp huyện và cơ sở đều có chủ trương xã hội hóa các hoạt động TDTT tùy theo thời điểm và tính chất các giải thể thao. Riêng cấp huyện, có 2 giải truyền thống thực hiện tốt công tác xã hội là giải việt dã (tổ chức được 27 lần liên tục) và giải đua xuồng truyền thống của huyện (24 lần duy trì tổ chức) với bình quân khoảng 200 triệu đồng tài trợ mỗi năm.

Ông Trịnh Tấn Hợp – Phó Giám đốc TTVH-TT&TT huyện cho biết: “Hiện nay, huyện còn nhiều khó khăn, nhất là thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở như: các nhà văn hóa cấp xã, các phương tiện phục vụ cho phong trào TDTT, sân bãi phục vụ cho tập luyện và thi đấu, đầu tư chưa đúng mức nên ảnh hưởng rất lớn đến phong trào. Nhưng nhìn chung, phong trào TDTT quần chúng phát triển rộng trong toàn huyện, nhu cầu tập luyện của người dân ngày càng cao. Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm của lãnh đạo địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành liên quan, sự nhiệt tình hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân. Đặc biệt, việc tận dụng, khai thác triệt để các cơ sở vật chất hiện có và công tác vận động xã hội hóa góp phần thúc đẩy phong trào TDTT của huyện ngày càng phát triển”.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn