Giao lưu thể thao Đồng Tháp – Preyveng

Cập nhật ngày: 29/05/2019 11:44:43

ĐTO - Sáng 29/5, nhận lời mời của UBND tỉnh Đồng Tháp (Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đoàn vận động viên (VĐV) tỉnh Preyveng (Vương quốc Campuchia) sang giao lưu cùng đoàn thể thao tỉnh nhà tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Hồng.

Đây là lần thứ 12 hoạt động giao lưu thể thao giữa 2 tỉnh được diễn ra thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị của nhân dân và chính quyền 2 tỉnh Đồng Tháp – Preyveng. Sự kiện năm nay còn mang ý nghĩa quan trọng khi diễn ra nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp (1/6/1989 – 1/62019).


Ngài Chanh Ranh –
Phó Tỉnh trưởng tỉnh Preyveng đề cao mối quan hệ hợp tác, tình hữu nghị giữa 2 tỉnh

Phát biểu tại buổi giao lưu, ông Nguyễn Bình Minh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị của nhân dân 2 nước Việt Nam – Campuchia nói chung và 2 tỉnh Đồng Tháp – Preyveng nói riêng đã kết tinh từ truyền thống quý báu lâu đời của 2 dân tộc.

Mối quan hệ đoàn kết đó không ngừng được vun đắp và phát triển ngày càng bền vững. Trong đó, hoạt động giao lưu thể thao giữa 2 tỉnh Đồng Tháp – Preyveng đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân 2 tỉnh, góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác và kết nối phát triển kinh tế - xã hội của 2 địa phương.…


120 vận động viên 2 tỉnh tham gia giao lưu thể thao

Đáp lại, Ngài Chanh Ranh – Phó Tỉnh trưởng tỉnh Preyveng cũng đề cao mối quan hệ hợp tác, tình hữu nghị giữa 2 đơn vị.

“Thực hiện Bản Thỏa thuận giữa 2 nước Việt Nam – Campuchia nói chung và 2 tỉnh Đồng Tháp – Preyveng nói riêng, các cấp lãnh đạo và chính quyền của 2 địa phương luôn tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực như: y tế, giáo dục, nông nghiệp. Đồng thời, đề cao tình đoàn kết và đảm bảo an ninh biên giới hòa bình, hữu nghị.

Đăc biệt, tạo mọi điều kiện cho nhân dân ở khu vực biên giới 2 tỉnh qua lại, mua bán thuận tiện, nâng cao chất lượng đời sống. Thông qua sự kiện này, tôi thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh Preyveng gửi lời cảm ơn đến chính quyền tỉnh Đồng Tháp và hy vọng, mối quan hệ hợp tác, đoàn kết giữa 2 tỉnh sẽ đời đời bền vững…” – Ngài Chanh Ranh nhấn mạnh.


 Thi đấu môn bi sắt

Hoạt động giao lưu thể thao năm nay diễn ra vui tươi, hào hứng với sự tham gia của hơn 120 VĐV 2 đơn vị.

Trên tình thần hữu nghị, đoàn kết, VĐV 2 tỉnh đã tham gia thi đấu các môn thể thao: bóng đá mini 5 người, bóng chuyền, bi sắt và kéo co. Đoàn VĐV tỉnh bạn đã xuất sắc giành chiến thắng ở cả 2 nội dung (đôi nam, bộ ba nam) của môn bi sắt và bóng đá (thắng 7-6), còn chiến thắng ở kéo co và bóng chuyền thuộc về tỉnh Đồng Tháp.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn