Đào tạo vận động viên kế thừa cho môn đá cầu

Cập nhật ngày: 20/05/2015 13:46:18

Những năm gần đây, đá cầu đã trở thành bộ môn thế mạnh của tỉnh và được đánh giá mạnh nhất nhì quốc gia. Theo nhận xét của giới chuyên môn, thành công của đá cầu Đồng Tháp (ĐT) xuất phát từ việc địa phương luôn sở hữu thế hệ vận động viên (VĐV) đạt trình độ cao. Để có những chân cầu xuất sắc, công tác tuyển chọn và đào tạo VĐV luôn được bộ môn đặc biệt quan tâm.


Buổi tập của nhóm trẻ bộ môn đá cầu

ĐT được biết đến như một địa phương luôn sản sinh ra những chân cầu xuất sắc. Hơn 10 năm qua, đá cầu ĐT không thiếu những cá nhân nổi bật, từ Trí, Thuận, Bé Bảy, Mộng Kiều rồi đến Tuyết Cương, Kim Minh, Kim Ngọc và giờ thì Lê Thanh Tuấn, Nguyễn Thị Thủy Tiên, Lê Thị Bé Sáu, Nguyễn Thị Bích Trăm, Lê Thanh Điền.

Để có được nguồn VĐV dồi dào và thi đấu đạt thành tích cao cho tỉnh nhà, công tác tuyển chọn được chú trọng. Theo HLV Nguyễn Tuyết Cương, bộ môn đá cầu thực hiện công tác tuyển chọn ngay từ khi các em còn rất nhỏ, khoảng lớp 2, lớp 3. VĐV được tuyển dựa theo chu kỳ của Hội khỏe Phù Đổng và các em được chọn sẽ là lực lượng nòng cốt để tranh tài tại ngày hội thể thao học đường này. Sau khi được tuyển, các em được tập các động tác căn bản của môn đá cầu cũng như những kỹ năng do Ban huấn luyện (BHL) đưa ra. Trong quá trình này, VĐV được thi đấu nội bộ để bộ môn kiểm tra, đánh giá và sàng lọc lực lượng. Qua đó, mỗi năm bộ môn sẽ thu về khoảng 30 VĐV.

Lứa trẻ của Đá cầu Đồng Tháp hiện tập trung ở 2 nhóm: THCS (năng khiếu) và THPT (trẻ). Ở nhóm năng khiếu, đá cầu ĐT có 12 VĐV. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến những cái tên như: Phạm Hữu Lập, Nguyễn Danh Thái, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Huỳnh Như. Đây là nhóm VĐV từng thi đấu ấn tượng trong thời gian qua. Đặc biệt là thành tích giành 11 HCV và nhất toàn đoàn môn đá cầu tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII khu vực V - năm 2012 tại TP.Cần Thơ.

Còn ở nhóm trẻ, ĐT có tổng cộng 13 VĐV, trong đó có nhiều cái tên có mặt trong thành phần của đội tuyển đá cầu ĐT như Bích Trăm, Tố Nguyên, Quốc Cường. Đây là những VĐV còn trẻ nhưng thành tích đạt được rất đáng nể, điển hình như Bích Trăm vô địch thế giới khi mới 16 tuổi và mới đây là 3 HCV Đại hội thể dục thể thao (TDTT) toàn quốc năm 2014; Quốc Cường cũng vừa giành 2 HCV nội dung đá 3 nam và đôi nam nữ tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014. Tại giải trẻ đá cầu toàn quốc tổ chức tháng 7/2014 tại Huế, những thành viên của đá cầu trẻ ĐT đã xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn với 6 HCV. Điều này cho thấy, đá cầu ĐT đang sở hữu lứa VĐV trẻ đầy tài năng và được dự đoán sẽ là lực lượng thay thế xứng đáng cho những đàn anh, đàn chị đi trước.

Theo BHL đá cầu ĐT, để tuyển chọn được những em có năng khiếu là một quá trình sàng lọc gắt gao ở các điểm trường. Những VĐV không có tố chất sẽ được BHL loại bỏ hoặc chuyển qua tập luyện các môn khác. Do vậy có thể thấy, chất lượng VĐV là yếu tố hàng đầu mà bộ môn đá cầu luôn hướng tới. Để nâng cao trình độ VĐV cũng như rèn kỹ năng, tâm lý thi đấu, bộ môn tiến hành thi đấu nội bộ hoặc cho nhóm dưới thi đấu với các nhóm trên định kỳ hàng tháng.

Trong định hướng phát triển của bộ môn đá cầu thời gian tới, công tác tuyển chọn VĐV trẻ sẽ được mở rộng tại nhiều địa phương hơn thay vì chỉ thực hiện ở TP.Cao Lãnh như hiện nay. HLV Nguyễn Tuyết Cương cho biết: “Trước mắt, chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch phát triển tại 3 khu vực trọng điểm là TX.Hồng Ngự, huyện Thanh Bình và huyện Cao Lãnh vì đây là những điểm có cơ sở vật chất và điều kiện sân bãi tương đối tốt có thể đáp ứng được quá trình huấn luyện. Ngoài ra, TX.Hồng Ngự và Thanh Bình đang có HLV có chuyên môn cao, từng là tuyển thủ quốc gia. Còn huyện Cao Lãnh, do có khoảng cách khá gần với TP.Cao Lãnh nên việc hỗ trợ cho địa phương cũng tương đối ổn”.

ĐT những năm gần đây thường được chọn tổ chức các giải đá cầu toàn quốc hay thế giới, bởi có phong trào đá cầu phát triển rất mạnh và luôn có lực lượng kế thừa.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn