Phát huy giá trị y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe người dân

Cập nhật ngày: 12/10/2023 13:03:22

ĐTO - Những năm qua, UBND huyện Lấp Vò chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp quản lý và tổ chức có hiệu quả hoạt động khám, chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền cho người dân trên địa bàn. Đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho đội ngũ bác sĩ, y sĩ tuyến huyện, xã học tập nâng cao trình độ, tay nghề y học cổ truyền, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân.


Khám, chữa bệnh cho người dân tại phòng chẩn trị y học cổ truyền Tòng Sơn (huyện Lấp Vò)

Theo UBND huyện Lấp Vò, từ năm 1989, Hội Đông y huyện được thành lập với mục tiêu phát huy vai trò của y học cổ truyền trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Năm 2018, UBND huyện thống nhất thành lập Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Tòng Sơn tại Khu di tích Đền thờ Phật thầy Tây An (tọa lạc xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò). Nhiều năm qua, với gần 20 bác sĩ, y sĩ, Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Tòng Sơn đã chẩn trị, bốc thuốc Đông y cho hàng ngàn lượt bệnh nhân trong, ngoài huyện. Từ năm 2020 đến nay, Hội Đông y huyện sáp nhập vào Hội Chữ thập đỏ huyện nhưng vẫn duy trì công tác phối hợp quản lý Nhà nước và tổ chức các hoạt động điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền cho người dân.

Ngoài ra, tại Trung tâm Y tế huyện có khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng được thành lập năm 2013, với quy mô 10 giường bệnh, có 4 bác sĩ, 4 y sĩ, 1 y sĩ đa khoa định hướng y học cổ truyền. Tuyến xã có 13/13 Trạm y tế xã, thị trấn được bố trí nhân lực gồm 7 bác sĩ y học cổ truyền, 2 y sĩ y học cổ truyền và 4 y sĩ đa khoa định hướng y học cổ truyền. Từ năm 2011 đến nay, 100% Trạm Y tế xã, thị trấn tổ chức khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền hoặc y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại như: châm cứu, điện châm, xoa bóp, ấn huyệt và kê đơn hốt thuốc nam, thuốc chế phẩm cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, hệ thống y, dược cổ truyền tư nhân trên địa bàn huyện không ngừng phát triển. Đến tháng 9/2023, toàn huyện có 22 cơ sở hành nghề y, dược cổ truyền; trong đó có 12 Phòng chẩn trị y học cổ truyền tư nhân, 10 cơ sở bán lẻ thuốc thành phẩm Đông y. Các cơ sở hoạt động và khám, chữa bệnh theo đúng quy định.

Hàng năm, UBND huyện chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện thực hiện tốt việc tổ chức đấu thầu mua thuốc y học cổ truyền cho các đơn vị khám chữa bệnh tuyến huyện, xã theo danh mục thuốc do Bộ Y tế quy định. Quan tâm tạo nguồn dược liệu quý, UBND huyện Lấp Vò chỉ đạo đơn vị liên quan phối hợp xây dựng vườn thuốc nam đại trà tại xã: Định An và Định Yên. Với diện tích gần 15.000m², các vườn thuốc nam trồng các loại cây dược liệu như: quế, đinh lăng, chân chim, huyết dụ, xạ đen, an xoa... Ngoài ra, có 15 vườn thuốc nam mẫu tại Trung tâm Y tế huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện và Trạm Y tế 13 xã, thị trấn trồng các loại cây theo danh mục của Bộ Y tế quy định. Từ đó, phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh Đông y của các Phòng chẩn trị y học cổ truyền, tổ từ thiện trên địa bàn huyện. Trong giai đoạn 2008 - 2022, tổng số lượt khám và điều trị nội trú, ngoại trú bằng y học cổ truyền tại tuyến huyện đạt gần 943 ngàn lượt người; tại tuyến xã, tổng số lượt khám và điều trị bằng y học cổ truyền ước tính hơn 1,6 triệu người...

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý việc khám, chữa bệnh y học cổ truyền, trong thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dược liệu, cây thuốc quý, phương pháp khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong việc khám chữa bệnh cho người dân. Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chuyên môn, kiến thức y học cổ truyền cho cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến xã. Tăng cường tuyên truyền người dân trồng thuốc nam thực hiện phương châm “Thầy tại nhà, thuốc tại vườn” để chữa bệnh thông thường tại nhà. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, quản lý hành nghề khám chữa bệnh y học cổ truyền trên địa bàn huyện; hướng dẫn thủ tục, tạo điều kiện cho các lương y, lương dược hành nghề khám chữa bệnh và kinh doanh thuốc y học cổ truyền theo đúng quy định của pháp luật... Qua đó, góp phần bảo tồn, kế thừa, phát huy và phát triển nền y học cổ truyền địa phương.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn