Truy tố đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Cập nhật ngày: 06/02/2015 06:47:41

Nguyễn Văn Lãnh (SN 1952) ngụ ấp 5, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười sống bằng nghề làm ruộng. Năm 2000, Lãnh thấy có nhiều người mua bán bất động sản có lời nên bán toàn bộ 75.000m­­­2 đất ruộng được khoảng 500 triệu đồng để làm vốn chuyển sang kinh doanh mua bán bất động sản (hình thức mua bán đất thổ cư).

Từ năm 2004 - 2006, do không nắm bắt được thị trường mua bán bất động sản nên việc mua bán bị thua lỗ (mua đất vào giá cao nhưng khi bán ra lại giá thấp). Năm 2008, Lãnh mất khả năng nhưng để duy trì việc mua bán đất, ngày 25/8/2008, Lãnh vay tiền của anh V.V.K. 130 triệu đồng, lãi suất 3%/tháng. Mặt khác, Lãnh mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) mua vào nhưng bán ra chưa được thế cho Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đồng Tháp để vay 300 triệu đồng.

Sau đó, Lãnh tiếp tục vay tiền từ Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Đồng Tháp với số tiền gần 1,1 tỷ đồng và thế chấp nhiều GCNQSDĐ, trong đó có GCNQSDĐ của người khác (mượn của người thân quen trong và ngoài địa phương). Do không có tiền trả vốn và lãi cho Ngân hàng TMCP Phương Đông, Lãnh thống nhất thỏa thuận giao tài sản thế chấp cho TMCP Phương Đông bán để trừ vốn và lãi.

Từ cuối năm 2009 đến tháng 7/2010, mặc dù biết rõ bản thân đã mất cân đối về tài chính, toàn bộ tài sản đã thế chấp vay ngân hàng nhưng Lãnh tiếp tục vay thêm tiền của 4 người bị hại với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng, lãi suất từ 3-12%/tháng. Khi vay, Lãnh nói sử dụng tiền mua bán đất, đáo nợ ngân hàng, tất toán hợp đồng vay tiền, sau đó sẽ làm hồ sơ vay lại và trả tiền vốn và lãi cho các bị hại.

Do thấy Lãnh làm nghề mua bán bất động sản và có nhiều tài sản thế chấp ngân hàng nên các bị hại tin tưởng cho vay nhưng sau khi đáo nợ ngân hàng, Lãnh không trả cho các bị hại như đã hứa mà bỏ trốn nhằm thực hiện ý định chiếm đoạt. Vì thực chất khi thanh toán nợ ngân hàng, Lãnh nhận lại tài sản thế chấp và bán được trên 1 tỷ đồng nhưng không trả cho các bị hại như đã hứa mà dùng vào việc trả nợ khác và tiêu xài cá nhân.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Lãnh đã khắc phục 754 triệu đồng nên có một số bị hại làm đơn bãi nại. Hiện Lãnh còn phải trả nợ gần 500 triệu đồng. Hành vi của Nguyễn Văn Lãnh vừa bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Điều 140 Bộ luật hình sự.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn