Truy tố 2 cán bộ Công an dùng nhục hình dẫn đến chết người

Cập nhật ngày: 30/01/2015 07:34:17

Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định truy tố trước Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp để xét xử đối với 2 bị can Huỳnh Ngọc Tòng (SN 1975) - Đội phó Đội điều tra và Phạm Xuân Bình (SN 1985) là cán bộ Đội điều tra (Công an TP.Cao Lãnh) về tội dùng nhục hình theo Điều 298 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng, mặc dù bị can Huỳnh Ngọc Tòng không thừa nhận tham gia đánh, dùng nhục hình đối với Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1986, ngụ tỉnh Long An đã chết) nhưng trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được cho thấy lời khai của các anh Đỗ Văn Dương, Bùi Minh Hiện là Công an viên của xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười khi bắt giữ Thanh đưa về xã làm việc, sức khỏe của Thanh bình thường, không có biểu hiện của té ngã xe cũng như không có ai đánh Thanh và Phạm Quốc Nhựt tại Công an xã Đốc Binh Kiều (Thanh là một trong những đối tượng của đường dây trộm cắp tài sản đang điều khiển phương tiện chạy về địa phận huyện Tháp Mười). Anh Võ Trường Giang (Công an TP.Cao Lãnh) là người bàn giao Thanh cho nhà tạm giữ và lời khai của Hà Văn Việt (Đội phó nhà tạm giữ) cũng như lời khai của Phạm Thanh Long, Phạm Thế Vinh là người trực tiếp lập biên bản giao nhận người đều thể hiện Thanh đi đứng không bình thường, trên 2 đùi có dấu vết bầm đỏ rộng, hai bắp tay bị bầm đỏ, phía trước ngực Thanh có dấu vết bầm đỏ và có nhiều vết khác.

Lời khai của những bị can phòng số 3 cũng khẳng định Thanh bị đánh nhiều, đánh rất đau, thể hiện là các dấu vết trên khắp cơ thể nên đã không tự đi đứng được, không thể tự phục vụ, đã kêu đau cả đêm, khó thở. Vị trí của các vết thương, xây xát trên người Thanh qua điều tra xác minh thu thập được trùng hợp với sự mô tả của các biên bản giám định pháp y và kết luận của biên bản giám định tài liệu của Viện pháp y Quân đội. Lời khai của Trương Hữu Hậu Em (trinh sát), Huỳnh Ngọc Tòng, Hà Văn Việt, Phạm Thanh Phong, Phạm Thế Vinh và biên bản giao nhận người bị tạm giữ xác định trong thời gian từ 16 giờ 30 phút đến 24 giờ ngày 16/11/2012, chỉ có Huỳnh Ngọc Tòng, Phạm Xuân Bình và Trương Hữu Hậu Em tiếp xúc với Thanh.

Theo lời khai của Phạm Quốc Nhựt (đối tượng của đường dây trộm cắp tài sản), trong khoảng thời gian từ 18 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 16/11/2012, có một số cán bộ Công an đánh vào đầu, mặt của Nhựt. Đồng thời Nhựt nhìn sang phòng giữ Thanh thấy có 3-4 người mặc đồ dân sự cầm dùi cui đánh Thanh. Tiến hành cho Nhựt nhận dạng những người đã tham gia đánh Thanh, Nhựt nhận dạng được Huỳnh Ngọc Tòng và Phạm Xuân Bình là những người trực tiếp dùng tay chân và cây ba trắc đánh Thanh. Quá trình điều tra ban đầu, Phạm Xuân Bình không thừa nhận hành vi dùng nhục hình, nhưng sau này Bình có khai nhận là do Thanh không nhận tội nên Bình có đánh vào vùng mặt Thanh, đá vào đùi và mông Thanh nhiều cái.

Từ những phân tích, lập luận như đã nêu trên, có đủ căn cứ xác định trong khoảng thời gian từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 16/11/2012 thì sức khỏe của Thanh vẫn bình thường. Nhưng trong khoảng thời gian từ 20 giờ đến 23 giờ ngày cùng ngày (16/11), Tòng lấy lời khai của Thanh có Hậu Em và Bình giám sát bên ngoài hành lang. Khi Thanh được đưa về nhà tạm giữ Công an TP.Cao Lãnh thì trên người xuất hiện các vết thương dẫn đến tử vong, có căn cứ để xác định quá trình tạm giữ và xét hỏi Nhựt và Thanh, Huỳnh Ngọc Tòng và Phạm Xuân Bình đã có hành vi dùng nhục hình đối với Nguyễn Tuấn Thanh.

DŨNG CHINH

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn