Lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật lao động (Sửa đổi)

Cập nhật ngày: 10/10/2019 15:58:31

ĐTO - Ngày 10/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Tham dự hội nghị có ông Phạm Văn Hòa – Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội.


 Đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Đa số ý kiến đều nhất trí tán thành với sự cần thiết phải sửa đổi Bộ luật Lao động, các văn bản pháp luật liên quan đáp ứng tình hình thực tế. Hội nghị đã ghi nhận 15 ý kiến liên quan đến những vấn đề: thời giờ làm việc, thời gian nghỉ lễ cho người lao động (NLĐ); tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở; điều chỉnh tuổi nghỉ hưu; tiền lương; thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể... Cụ thể, đa số đại biểu thống nhất đề xuất tăng thêm 3 ngày nghỉ trong năm vào ngày Gia đình Việt Nam (28/6), thêm ngày nghỉ Tết Dương lịch, âm lịch hoặc tăng 1 ngày nghỉ vào dịp Quốc khánh. Về thời gian làm việc, có ý kiến đề xuất giữ nguyên giờ làm việc 48 giờ/tuần, thống nhất tăng giờ làm thêm lên 400 giờ. Tuy nhiên, đa số đồng ý với quan điểm giảm giờ làm xuống còn 44 giờ/tuần nhằm giúp NLĐ có nhiều thời gian nghỉ ngơi để tái tạo lại sức lao động.

Về nội dung điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu, nhiều đại biểu cho rằng cần xem xét đối tượng, lĩnh vực, ngành nghề. Tuy nhiên, đối với công nhân sản xuất đề nghị giữ nguyên 55 tuổi. Về tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở, đại biểu đồng tình với Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục giữ quan điểm về những quy định mang tính nguyên tắc trong nội dung này. Việc có thêm 1 tổ chức khác đại diện NLĐ ngoài tổ chức công đoàn hiện nay sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức công đoàn.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Hoàng Vũ đánh giá cao những ý kiến phát biểu mang tính chuyên sâu, thực tiễn và những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, đại diện tổ chức công đoàn. Qua đó, đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh quan tâm tổng hợp, xem xét trình với Quốc hội.

K.N

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn