Lãnh án 8 năm tù vì đâm người nhậu chung thiệt mạng

Cập nhật ngày: 25/02/2021 12:15:02

ĐTO – Ngày 25/2, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1989, ngụ xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh) với mức án 8 năm tù về tội giết người.


Bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh tại phiên tòa sơ thẩm

Diễn biến của vụ việc cho thấy, vào ngày 11/7/2020, Nguyễn Tuấn Thanh tổ chức nhậu cùng với một số người hàng xóm tại nhà của mình. Trong lúc uống rượu, Đặng Hoài Thanh (SN 1988, ngụ xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh) đi ngang thấy tiệc rượu nên tự ý vào cùng tham gia uống rượu.

Lúc này, Tuấn Thanh và Hoài Thanh thách đố hơn thua nhau bằng cách chơi bài cào 3 lá, ai thua thì người đó phải uống 1 ly rượu. Do bị thua bài và uống rượu, Tuấn Thanh tức giận yêu cầu Hoài Thanh trả số tiền 100.000 đồng mượn trước đây, từ đó cả 2 có lời qua tiếng lại và đánh nhau.

Trong lúc ẩu đả, Tuấn Thanh chạy vào nhà bếp lấy con dao đâm nhiều nhát trúng vào người làm Hoài Thanh ngã quỵ xuống đất. Hoài Thanh được người dân địa phương nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Nhị Mỹ nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn