Khai thác 1,5m2 cát trái phép, bị phạt 6 tháng tù

Cập nhật ngày: 15/03/2019 16:21:41

ĐTO – Ngày 15/3, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Văn Châu (SN 1979, ngụ xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) mức án 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.


Bị cáo Võ Văn Châu tại phiên tòa

Theo đó, tối 26/2/2018, Châu cùng Trần Quốc Đại sử dụng phương tiện ghe gỗ và công cụ để bơm hút cát từ lòng sông thuộc khu vực thủy phận phường 11, TP.Cao Lãnh lên ghe được 1,5m2 thì bị lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang cùng tang vật.

Tại phiên tòa, Châu thừa nhận, do có quen biết nên Võ Văn Giang ngụ tỉnh An Giang thuê và giao cho Châu một chiếc ghe gỗ (trọng tải khoảng 12 tấn), trên ghe có gắn máy chạy cùng hệ thống máy bơm hút cát, Giang thuê thêm Đại cùng Châu thực hiện khai thác cát trái phép, mỗi chuyến Châu và Đại mỗi người được 100.000 đồng.

Đối với Giang là người giúp sức giao phương tiện cho Châu và Đại thực hiện hành vi khái thác cát sông trái phép nhưng chưa đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự, nên Công an TP.Cao Lãnh xử phạt hành chính đối với Giang và Đại mỗi người 2 triệu đồng.

Tiến Đạt

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn