Hội nghị điển hình tiên tiến ngành kiểm sát tỉnh Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 07/07/2020 16:05:26

ĐTO - Ngày 7/7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015-2020 và sơ kết công tác ngành kiểm sát 6 tháng đầu năm 2020.


Lãnh đạo
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trao Giấy khen cho đại diện các tập thể đạt thành tích trong thi đua

Trong giai đoạn 2015-2020, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã phát động trong toàn đơn vị thi đua, gắn nội dung phong trào thi đua với mục tiêu nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, trọng tâm là nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa, hạn chế đến mức thấp nhất việc để xảy ra oan sai, đẩy nhanh tiến độ giải quyết án; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý chỉ đạo, điều hành; xây dựng ngành kiểm sát trong sạch vững mạnh.

Công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới, đạt kết quả nổi bật. 5 năm qua, toàn ngành đã biểu dương, khen thưởng 27 Tập thể lao động xuất sắc, 71 Tập thể lao động tiên tiến; 181 lượt Chiến sỹ thi đua cơ sở và hơn 1.000 lượt Lao động tiên tiến…

Thực hiện nhiệm vụ công tác trong 6 tháng đầu năm, Viện Kiểm sát hai cấp tỉnh Đồng Tháp đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và đạt kết quả tích cực trong các mặt công tác. Trong đó, ngành đã thực hiện quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết trên 680 tin báo, tố giác tội phạm, đạt gần 80%; chất lượng giải quyết án hình sự, dân sự được nâng lên; không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm…       

Từ đây đến cuối năm, ngành kiểm sát tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố; phối hợp chặt chẽ với cơ quan hữu quan xử lý hiệu quả các vụ án lớn, vụ án dư luận xã hội quan tâm; phối hợp các cơ quan tư pháp ở địa phương bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương...

Dịp này, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp – Trần Văn Ngọc Vui đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; đồng thời, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc giai đoạn 2015-2020.

K.N

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn