Giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho phạm nhân dịp lễ 30/4

Cập nhật ngày: 24/04/2015 05:06:25

Công tác xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù là công việc được thực hiện theo định kỳ hàng năm, thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người sai phạm có quá trình cải tạo tiến bộ tốt, là niềm vui lớn của bản thân các phạm nhân, gia đình, bạn bè của những người từng bị lầm đường, lạc lối, đồng thời động viên, khuyến khích các phạm nhân khác còn đang thụ án quyết tâm thi đua, cải tạo thật tốt, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật để sớm được hưởng niềm vui ngày đoàn tụ.

Trong đợt lễ 30/4 năm nay, toàn tỉnh có 35 phạm nhân được xét giảm án, trong đó có 15 phạm nhân được giảm hết, số còn lại được xét giảm từ 3 - 10 tháng thời hạn chấp hành hình phạt tù. Đại tá Trần Văn Thành - Giám thị Trại tạm giam Công an Đồng Tháp cho biết tiêu chuẩn số phạm nhân được xét giảm trong đợt này như sau: “Phạm nhân bình thường phải có thời gian chấp hành án phạt tù là 1/3 thời gian. Đối với phạm nhân đặc biệt là người già yếu, mắc bệnh hiểm nghèo, người phạm tội là vị thành niên thì phải có thời gian chấp hành án là ¼ thời gian. Trong thời gian chấp hành án phạm nhân đã thật sự biết ăn năn, hối cải, tích cực lao động, học tập, luôn hướng thiện, quyết tâm cải tạo để trở thành công dân có ích khi tái hòa nhập cộng đồng. Phải chấp hành tốt nội quy của trại đề ra; có đủ kỳ xếp loại chấp hành án từ loại khá trở lên”.

Để quản lý số phạm nhân được giảm hết thời hạn trong đợt này, tránh trường hợp tái phạm tội, Cơ quan thi hành án Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan thi hành án cấp huyện, Công an cấp xã tham mưu UBND tổ chức cuộc họp hội đồng an ninh trật tự ra quyết định phân công các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương quản lý cụ thể từng trường hợp. Qua đó nắm bắt khó khăn vướng mắc, đặc biệt là điều kiện, hoàn cảnh sống để kịp thời tham mưu cho chính quyền địa phương để có biện pháp hỗ trợ giúp đỡ. Đặc biệt đối với những người có nhu cầu nguyện vọng để làm ăn, phát triển kinh tế sản xuất ổn định cuộc sống mà thiếu vốn sẽ được hướng dẫn tiếp cận với nguồn quỹ tái hòa nhập cộng đồng.

Những người sau khi chấp hành án phạt tù trở về địa phương, bản thân họ còn mặc cảm, tự ti nên rất cần sự tiếp nhận của chính quyền địa phương, quần chúng nhân dân để bản thân có ý chí, phấn đấu vươn lên, để họ sớm hòa nhập với cộng đồng, xã hội chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bằng tấm lòng chân thành,  cảm thông sâu sắc và sự giáo dục giúp đỡ để cảm hóa người lầm lỗi trở về  nẻo thiện của những cán bộ Trại tạm giam Công an Đồng Tháp nói riêng và toàn tỉnh nói chung sẽ giúp cho các phạm nhân còn ở lại yên tâm lao động, quyết tâm cải tạo để sớm được trở về với gia đình, xã hội.

Ngọc Hân

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn