Chém cậu ruột, cháu lãnh án 1 năm 3 tháng tù

Cập nhật ngày: 10/01/2020 12:56:54

ĐTO – Tại trụ sở UBND xã Phú Hựu, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành vừa mở phiên tòa lưu động xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Đạt (SN 1996, ngụ xã Phú Hựu, huyện Châu Thành) mức án 1 năm 3 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.


Bị cáo Nguyễn Hoàng Đạt
tại phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm

Diễn biến của vụ việc cho thấy, vào tối ngày 23/9/2019, sau khi có uống rượu, ông Nguyễn Thanh D. ngụ huyện Châu Thành là cậu ruột của bị cáo Đạt, đến nhà bà Nguyễn Kim H. ở ấp Phú Bình, xã Phú Hựu (bà H. là chị ruột của ông D.) tham gia chơi game bắn cá.

Do chơi game bị thua nên giữa ông D. và bà H. (mẹ ruột của Đạt) xảy ra cự cãi với nhau. Lúc này, Đạt nằm võng gần đó đi đến và có lời qua tiếng lại với ông D. được người dân can ngăn. Ông D. ra về nhưng một lúc sau quay trở lại để trả nợ tiền chơi game thì lại xảy ra xô xát giữa Đạt và ông D. Trong lúc ẩu đả, Đạt dùng dao chém ông D. gây thương tích 4%.

T.Đ-T.D

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn