Băng nhóm cố ý gây thương tích chia nhau 10 năm tù

Cập nhật ngày: 26/03/2019 17:55:06

ĐTO - Ngày 26/3, Tòa án nhân dân huyện Tam Nông mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo gồm: Võ Thanh Dương (SN 1998, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười) mức án 2 năm 6 tháng tù; Huỳnh Nguyễn Hoàng Tân (SN 1999) mức án 1 năm 9 tháng tù, Nguyễn Chánh Đông (SN 1994) mức án 2 năm tù, Nguyễn Hoài Phong (SN 2001) mức án, 1 năm 3 tháng tù, Nguyễn Chí Công (SN 2002) mức án 1 năm 3 tháng tù, Lê Vũ Linh (SN 2001, cùng ngụ xã Tân Phú, huyện Thanh Bình) mức án 1 năm 3 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo) về tội cố ý gây thương tích.


Các bị cáo gồm: Dương, Tân, Đông, Phong, Công và Linh tại phiên tòa

Vào ngày 16/9/2018, tại một quán nhậu tọa lạc thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, sau khi có uống rượu và mâu thuẫn vì Tuấn khui làm nắp chai bia văng trúng lưng Vũ Linh rồi nắp chai rơi lên bàn nhậu của Dương gần đó. Sau đó, Dương điện thoại cho Công, Phong…mang dao tự chế, kiếm Nhật, dao bầu đến để chém Tuấn.

Đến nơi và thấy nhóm của Tuấn chỉ còn anh Phù Hiền Khiển, Thái và Hiền, Tấn bước xuống xe, cầm dao tự chế chém trúng vùng lưng của Khiển một cái, trúng người Nguyễn Văn Lâm nhiều cái. Đông cầm kiếm Nhật chém trúng vào người anh Lâm, Dương chạy đến, cầm ba vỏ chai bia ném anh Lâm và lúc này Công cầm dao bầu cùng Phong rượt theo anh Khiền nhưng không kịp...Sau khi gây án xong, cả nhóm cùng đi về. Kết quả giám định cho thấy tỷ tổn thương cơ thể của anh Phù Hiền Khiển là 2% và tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh Nguyễn Văn Lâm là 24% do vật có cạnh sắc bén gây ra.

Tiến Đạt

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn